Khủng bố IS nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trạm cảnh sát giao thông ở Nga

IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công trạm cảnh sát giao thông ngoại ô Moscow, Nga.
Khủng bố IS nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trạm cảnh sát giao thông ở Nga.
Khủng bố IS nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trạm cảnh sát giao thông ở Nga.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào trạm cảnh sát giao thông ở quận Shchelkovo ngoại ô Moscow.

Hãng thông tấn Anh Reuters dẫn tin đăng tải trên các trang web cực đoan cho hay.

Trước đó, ngày 17.8, hai đối tượng vũ trang bằng rìu đã bất ngờ tấn công vào trạm cảnh sát giao thông trong khu vực Balashikha và làm hai nhân viên cảnh sát bị thương nặng. 

Cuộc tấn công liều mạng đã bị an ninh đẩy lui, cả hai tên tấn công đều bị tiêu diệt.

Theo báo Sputnik của Nga, các nhân viên cảnh sát giao thông đã vô hiệu hóa bọn tấn công sẽ được xét tặng giải thưởng.