Không quân Syria phá hủy một kho vũ khí của phiến quân Hồi giáo

VietTimes -- Không quân  Syria không kích ác liệt một cơ sở công nghiệp lớn ở thị trấn Al-Tamanah phía Tây Bắc tỉnh Idlib, lực lượng chiến binh thánh chiến sử dụng cơ sở công nghiệp làm nhà máy sản xuất vũ khí nổ, bom, đạn cối “pháo địa ngục” và là kho vũ khí.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không quân Syria và Nga ngày càng tăng cường hoạt động trên không phận tỉnh Idlib kể từ khi các chiến binh Hồi giáo cực đoan địa phương bắn rơi một máy bay trực thăng Nga ngày 01.08.2016, tàn bạo hành hạ thi thể các thành viên phi hành đoàn.

Cùng lúc này, trên hướng Tây Nam, một nhóm liên minh thánh chiến và FSA đang tiến hành một cuộc tấn công trên diện rộng đánh vào các địa bàn do quân đội Syria kiểm soát, thu giữ một số ngôi làng và thị trấn.

Những cảnh quay vụ không kích lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Idlib của không quân Syria

NT