Không quân Nga tiếp tục dội lửa vào khủng bố ở Syria

Thứ Năm, 03.10. Ngày thứ 3 chiến dịch chống lực lượng khủng bố IS và các nhóm khủng bố khác ủng hộ nhà nước Syria. Không quân Nga đã dội lửa xuống 9 địa điểm của các chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Syria.
Thiếu tướng Igor Konashenkov, đại diện báo chí của Bộ Quốc phòng Nga
Thiếu tướng Igor Konashenkov, đại diện báo chí của Bộ Quốc phòng Nga

Theo đại diện Bộ quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, so với hôm qua, máy bay Nga đã hơn 20 lần xuất kích, tiêu diệt 12 mục tiêu quan trọng của IS.  Chiều tối và đêm đã thực hiện 6 lần xuất kích. Tấn công vào 3 mục tiêu chủ chốt của lực lượng khủng bố.

Trong trận chiến có sự tham gia của Su – 34 và Su – 24.

Thiếu tướng Konashenkov cho biết, các đòn tấn công đã tiêu diệt:

Hầm chỉ huy kiên cố của tổ chức khủng bố ở khu dân cư Racca, hầm ngầm kho tàng thuốc nổ và đạn dược;

Kho lưu trữ trang thiết bị quân sự ở tỉnh Idlib gần Jisr -Esh-Shugurov, các chiến binh Hồi giáo sử dụng để chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố;

Căn cứ của lực lượng khủng bố, nơi có kho vũ khí và cơ sở vật chất, hầu cần đã bị phá hủy hoàn toàn.;

Nhà xưởng, nơi phiến quân lắp đặt các loại súng máy hạng nặng và các loại vũ khí uy lực lơn lên xe ô tô;

Khu trại của các chiến binh khủng bố ở gần khu Al-Maaret- Nuuman, tỉnh  Idlib. Phá hủy các công trình của lực lượng khủng bố, hủy diệt kho tàng vũ khí đạn dược, nhiên liệu và dầu mỡ, các phương tiện công cụ cơ khí cho các phương tiện vận tải và 7 xe cơ giới.

Theo QPAN