Không quân Nga tiếp nhận trực thăng tấn công Ka-52M phiên bản nâng cấp mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lực lượng Không quân Nga tiếp nhận được các máy bay trực thăng tấn công Ka-52M, được nâng cấp trên kinh nghiệm hoạt động quân sự đặc biệt. Khoảng 10 máy bay được chuyển đến các đơn vị chiến đấu.

Theo TASS , chương trình cung cấp trực thăng quân sự nâng cấp cho quân đội Nga sẽ tiếp tục đến cuối năm 2023. TASS cho biết không có xác nhận chính thức về thông tin này.

Trực thăng Ka-52M hiện đại hóa khác với phiên bản cơ bản do đã hợp nhất vũ khí tên lửa với trực thăng Thợ săn đêm Mi-28NM. Vũ khí mới có hệ thống điều khiển độc đáo và đầu tự dẫn không phản ứng với các bẫy nhiệt từ các phương tiện chiến đấu của đối phương và nhiễu quang học do chùm tia laser tạo ra để phòng thủ.

Những nâng cấp mới cho phép trực thăng Ka-52M sử dụng tên lửa dẫn đường Izdeliye 305, tiêu diệt các mục tiêu trên khoảng cách 25 km và không đi vào vùng tấn công hiệu quả của tên lửa phòng không di động MANPADS đối phương.

Đặc biệt, các Ka – 52M nâng cấp có hệ thống quan sát, ngắm bắn quang điện tử mới với phạm vi phát hiện và nhận dạng mục tiêu tăng lên, một thiết bị ổn định bắn cải thiện độ chính xác của pháo tự động 30 mm. Trực thăng cũng nhận được một hệ thống phòng thủ trên không được hiện đại hóa nhằm chống lại các tên lửa phòng không MANPADS hiện đại và giáp bảo vệ đạn đạo mới.

Trực thăng tấn công Ka-52 chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Video TV Zvezda.

Theo RG