Không quân Israel tiếp tục dồn dập không kích vào các căn cứ quân sự ở tỉnh Homs, Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng sớm ngày 2/4, không quân Israel tiến hành nhiều cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự trên địa phận tỉnh Homs, đây là cuộc tấn công thứ 3 của Israel vào lãnh thổ Syria trong tuần qua.

Hãng thông tấn nhà nước Ả rập Syria SANA, dẫn nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, Israel đã thực hiện “cuộc tấn công đường không từ hướng tây bắc Beirut, đánh phá một số tiền đồn quân sự ở thành phố Homs và vùng nông thôn ngoại ô lúc 0 giờ 35 phút sáng theo giờ địa phương”.

Lực lượng phòng không Syria kịp thời khai hỏa đánh chặn được nhiều tên lửa hành trình, nhưng một số tên lửa đã vượt qua lưới lửa phòng không trúng vào mục tiêu, gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất và làm bị thương 5 quân nhân.

Không quân Israel không kích các mục tiêu quân sự trên địa phận tỉnh Homs, Syria. Video South Front.

Hãng tin Reuters, dẫn 2 nguồn tin tình báo phương Tây cho biết, các cuộc không kích đánh vào căn cứ không quân T4 trên vùng sa mạc phía đông Homs và căn cứ không quân al-Dabaa trên vùng nông thôn phía nam của tỉnh. Theo các nguồn tin tình báo giấu tên này, tại 2 căn cứ có lực lượng quân nhân Iran và các chiến binh Hezbollah Lebanon đang đồn trú.

Một nguồn tin tình báo khu vực Trung Đông cũng cho biết, cuộc tấn công cũng nhằm vào một mục tiêu khác, được cho là một trung tâm nghiên cứu ngầm, nơi các nhà khoa học Iran bị nghi ngờ đang phát triển tên lửa mặt đất và máy bay không người lái (UAV) cho các nhóm chiến binh tình nguyện Hezbollah. Reuters cho biết không thể xác minh được tính chính xác của thông tin.

Trước đó, 2 đợt tập kích đường không của Israel, đánh vào các vị trí quân sự ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria ngày 30 và 31/3 cũng gây thiệt hại đáng kể về cơ sở vật chất và thương vong nhân sự.

Không đề cập đến những cuộc tấn công gần đây vào Syria, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 2/4 tuyên bố, Israel đang “phải trả giá đắt từ những chế độ hỗ trợ khủng bố” ngoài biên giới lãnh thổ.

Công ty ImageSat International của Israel đã công bố những bức ảnh vệ tinh mới của căn cứ không quân al-Dabaa ở tỉnh Homs, mục tiêu mà không quân Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào sáng sớm ngày 2/4.

Những bức không ảnh cho thấy căn cứ không quân mà Israel và truyền thông phương Tây cáo buộc là có quân nhân Iran và các đơn vị Hezbollah Lebanon đồn trú đã trúng nhiều tên lửa. Một hầm trú ẩn máy bay kiên cố của căn cứ, một trạm liên lạc/điều khiển UAV và một phương tiện thông tin liên lạc bị phá hủy.

Ảnh vệ tinh ghi lại dấu vết các cuộc không kích của không quân Israel vào căn cứ sân bay al-Dabaa ở tỉnh Homs. Ảnh ImageSat

Ảnh vệ tinh ghi lại dấu vết các cuộc không kích của không quân Israel vào căn cứ sân bay al-Dabaa ở tỉnh Homs. Ảnh ImageSat

Công ty ImageSat cho biết mục tiêu chính của cuộc tấn công là nhằm phá hủy khả năng chỉ huy, điều khiển UAV của Hezbollah và nhóm sĩ quan, quân nhân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

2 nguồn tin tình báo phương Tây trong cuộc phỏng vấn với Reuters tuyên bố, cuộc không kích của Israel đã đánh vào căn cứ không quân T4 ở Homs. Nhưng không có chứng cứ xác minh điều này. Truyền thông phương Tây cho rằng, các đơn vị IRGC và Hezbolalh đang đóng quân ở căn cứ này.

Những cuộc không kích ngày càng leo thang của Israel chống lại Syria có thể sẽ là động lực thúc đẩy các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu là tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham (HTA, Al- Qaeda Syria) tiến hành cuộc tấn công mới vào quân đội Syria, đồng thời quân đội Syria cũng có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các nhóm cực đoan thánh chiến. Một cuộc xung đột lớn giữa hai bên có thể sẽ bùng nổ.

Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Syria trong thập kỷ qua trong khuôn khổ chiến dịch quân sự bí mật kéo dài, được gọi là "cuộc chiến giữa các cuộc chiến". Tel Aviv không bao giờ đưa ra bất cứ bình luận nào chiến dịch, đang hướng tới mục tiêu làm suy yếu chính quyền Damascus và hỗ trợ cho các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến nhằm lật đổ chính phủ Syria. Trong các thông cáo báo chí, Tel Aviv thường xuyên tuyên bố đang nỗ lực ngăn chặn các lực lượng quân tình nguyện Hezbollah do Iran hậu thuẫn, buôn lậu vũ khí tiên tiến và thực hiện các hành động thù địch chống lại Israel.

Theo South Front