Nga sử dụng đạn cháy thermite đánh phá tuyến phòng ngự quân đội Ukraine ở Ugledar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Máy bay không người lái (UAV) Nga ghi lại cảnh quân đội Nga, sử dụng đạn gây cháy thermite tấn công vào các vị trí phòng ngự của quân đội Ukraine trong thành phố Ugledar, mở đường cho bộ binh tấn công.

Kênh Telegram Mùa xuân Nga (Rusvesna) công bố video, do UAV trinh sát ghi lại cuộc tấn công của lực lượng pháo binh Nga, sử dụng pháo phản lực Grad bắn đạn gây cháy 9M22S hoặc 9M28S thermite.

Quân đội Nga tấn công chiến tuyến phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine bằng đạn gây cháy thermite. Video kênh Telegram Rusvesna.

9M22S hoặc 9M28S là đạn rocket 122 mm, đầu đạn chứa hỗn hợp gây cháy trên cơ sở magie và điôxít sắt. Khi hỗn hợp thermite bị kích hoạt, bùng phát đám cháy với nhiệt độ cháy đạt tới 2300-2700 độ C. Xỉ thermite nóng chảy đốt cháy kim loại, đá phiến, bê tông và những vật liệu khó cháy khác.

Phần tử gây cháy của đạn 9M22S là lớp vỏ hình lục giác làm bằng hợp kim magie ML-5. Đây là hợp kim magiê phổ biến nhất do có độ bền cao. Ngoài magiê, vật liệu cháy còn có nhôm, kẽm và mangan. Vật liệu cháy được nén rất chặt.

Khi rockets bay đến phía trên mục tiêu, đầu đạn gây cháy phát nổ, sử dụng lượng nổ tung ra chất cháy như pháo hoa. Trong viên đạn gây cháy, chất phản ứng bên trong gặp không khí gây ra phản ứng hóa học và giải phóng nhiệt lớn ngay cả với lượng oxy tối thiểu.

Chiều dài của đạn trong rocket gần 3 mét, bao gồm 180 phần tử đạn thứ cấp gây cháy. Tầm bắn tối đa của đạn Grad là gần 20 km. Vụ nổ một quả đạn sẽ tạo ra một khu vực cháy có diện tích khoảng 80 x 80 m.

Theo RG