Quân đội Ukraine sử dụng thiết bị quét mìn M58 mở hành lang qua trận địa phòng ngự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng Thiết bị rà phá bom mìn M58 (MICLIC) do Mỹ sản xuất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Ngày 1/4, trên mạng xã hội lần đầu tiên xuất hiện video, ghi lại cảnh quân đội Ukraine sử dụng một dây thuốc nổ quét mìn phóng bằng tên lửa trên một khu vực không xác định.

Quân đội Ukraine sử dụng thiết bị quét mìn M58 MICLIC do Mỹ sản xuất. Video South Front.

MICLIC bao gồm một rơ mooc đa dụng M353 hoặc M200A1, bệ phóng tên lửa, thiết bị bắn phóng M147, dây thuốc nổ M58A3 và tên lửa kéo dây thuốc cỡ đạn 127 mm MK22 Mod 4. Đường dây nổ dài 107 mét và chứa các gói thuốc nổ 2,27 kg với độ dài 30 cm, sử dụng chất nổ C-4. Khi dây thuốc nổ phát nổ sẽ mở một hành lang an toàn rộng 8 mét và dài đến 100 mét

Hệ thống quét mìn bằng dây thuốc nổ được sử dụng để mở đường qua các bãi mìn dày đặc, rà phá bom mìn ở cự ly gần cho các lực lượng bộ binh cơ giới cơ động. Vũ khí đặc biệt hiệu quả đối với các loại mìn chống tăng, chống bộ binh thông thường chôn dưới đất.

Trong video, xe rơ mooc hệ thống rà phá bom mìn được kéo bởi một chiếc xe bọc thép chống mìn phục kích International M1224 MaxxPro MRAP.

Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine “thiết bị rà phá bom mìn” tháng 9/2022. Tháng 11, thiết bị rà phá bom mìn MICLIC xuất hiện lần đầu tiên trong biên chế của quân đội Ukraine.

Lực lượng Vũ trang Ukraine được cho là đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn vào chiến tuyến của quân đội Nga. Hệ thống rà phá bom mìn MICLIC cùng các loại vũ khí khác sẽ được sử dụng để chọc thủng chiến tuyến phòng thủ của quân đội Nga, mở đường cho các xe tăng phương Tây tiến công cùng quân đội Ukraine.

Khác với quân đội Nga, các đơn vị quân đội Ukraine rất khó tiến công vào sát tuyến phòng ngự của quân đội Nga để sử dụng thiết bị này đánh phá tuyến phòng ngự như quân đội Nga vẫn thực hiện với xe quét mìn Nga UR-77 "Thiên thạch" còn được gọi là "Rắn lửa Gorynych" khi tấn công vào các khu vực đô thị phòng thủ vững chắc.

Theo South Front