Không quân Israel lại tiến hành không kích quân đội Syria ở Golan

VietTimes -- Không quân Israel lại tiến hành một cuộc không kích trên Cao nguyên Golan, tấn công vào căn cứ của Quân đội Syria gần thị trấn biên giới Hader.
Không quân Israel không kích quân đội Syria trên cao nguyên Golan
Không quân Israel không kích quân đội Syria trên cao nguyên Golan

Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự trên Cao nguyên Golan cho biết, cuộc không kích của Israel nhắm đánh vào trận địa của trung đoàn Golan, đang phòng thủ ở Fouj Al-Joulan gần Hader, đã sát hại một người lính và làm bị thương 5 người khác.

Lực lượng không quân Israel đã sử dụng một máy bay không người lái tấn công quân đội Syria trong Al-Quneitra, tương tự như các cuộc không kích trước đó ở Cao nguyên Golan.

Cuộc không kích của Israel, theo các quan chức nước này tuyên bố, là đòn trả đũa cho quả đạn cối đã bắn vào vị trí mà Israel chiếm đóng trên Cao nguyên Golan. Israel cáo buộc Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm với tất cả các cuộc tấn công trên lãnh thổ nước này, bất kể là lực lượng nào thực sự tiến hành các cuộc tập kích.

NT