Iraq giải phóng thị trấn chiến lược tỉnh Kirkuk khỏi IS

Ngày 30/4, quân đội Iraq cho biết đã giải phóng thị trấn chiến lược Bashir tại tỉnh Kirkuk từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Bashir, Kirkuk ngày 10/4. Ảnh: THX/TTXVN
Các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Bashir, Kirkuk ngày 10/4. Ảnh: THX/TTXVN

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết dưới sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, quân đội Iraq đã tấn công các phần tử kẻ khủng bố từ ba hướng và chiếm lại thị trấn Bashir. Ngoài ra, các lực lượng an ninh Iraq đã làm tiêu hao nhiều sinh lực của IS tại các khu vực xung quanh thị trấn chiến lược này. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, quân đội Iraq cũng đã giành lại được quyền kiểm soát của làng Mo'amareh ở gần thị trấn Bashir.

Trước đó cùng ngày, một nguồn tin an ninh thông báo với truyền thông địa phương rằng các lực lượng Iraq đã kiểm soát toàn bộ các làng Khazraj và Nowaiem, ở phía Tây thủ đô Baghdad, sau khi giao tranh ác liệt với quân khủng bố IS.

Trong những tháng gần đây, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng IS.

Theo TTXVN