Iran sẽ không giao cho Nga căn cứ quân sự tại Hamadan

VietTimes -- Theo tin của hãng Tasnim , Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgan tuyên bố rằng Tehran sẽ không giao lại căn cứ tại Hamadan cho Nga, cơ sở được Lực lượng Không quân vũ trụ Nga bắt đầu sử dụng để không kích chiến binh ở Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgan.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgan.

Sputnik dẫn tuyên bố của ông Hossein Dehgan nới trên hãng tin Tasnim cho hay:

"Trong bất kỳ trường hợp, chúng tôi không cung cấp căn cứ quân sự cho Nga. Họ đến đây không phải để ở mãi mãi,"

Theo Tasnim, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgan đã tuyên bố như vậy trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Iran khi đề cập đến việc sử dụng sân bay Hamadan của quân đội Nga.

Từ đầu tuần vừa qua, lần đầu tiên Không quân Nga đã sử dụng sân bay Hamadan của Iran để thực hiện hoạt động tấn công vào các mục tiêu của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng và "Dzhebhat en-Nusra"

Trước đó, Không quân Nga tổ chức không kích bằng lực lượng triển khai tại sân bay Hmeymim, Syria.