Hơn 76.000 tỉ đồng đã được hút ròng trong tuần qua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngân hàng nhà nước (NHNN) tiếp tục bán ra lượng lớn tín phiếu trên thị trường mở trong tuần từ 6 - 10/2, qua đó hút ròng gần 76.600 tỉ đồng.
NHNN ‘hút’ ròng gần 76.600 tỉ đồng trong tuần từ 6 – 9/2
NHNN ‘hút’ ròng gần 76.600 tỉ đồng trong tuần từ 6 – 9/2

Cụ thể, theo kết quả đầu thầu thị trường mở tuần từ 6 - 10/2, NHNN đã thực hiện bán ra 84.999,5 tỉ đồng giấy tờ có giá kỳ hạn 7 ngày cho các thành viên trên thị trường, qua đó hút vào lượng tiền đồng tương ứng.

Lượng tín phiếu trúng thầu ghi nhận dần tăng lên, trong khi đó, lãi suất trúng thầu lại giảm dần qua từng phiên (từ 5,49%/năm phiên 6/2 xuống 4,55%/năm phiên 10/2) cho thấy thanh khoản hệ thống đã phần nào dồi dào hơn trong tuần qua.

Ở chiều ngược lại, NHNN vẫn duy trì hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn cho một vài ngân hàng có nhu cầu nhưng quy mô đã giảm hẳn so với các tuần trước đó, chỉ ở mức 8.407,2 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đến ngày 10/2, NHNN đã tạm dừng việc bơm tiền thông qua mua vào các giấy tờ có giá. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua không có ngân hàng nào vay nóng NHNN để bù đắp thanh khoản ngắn hạn.

Như vậy, trong tuần giao dịch từ 6 – 10/2, nhà điều hành đã thực hiện hút ròng 76.592,3 tỉ đồng qua kênh thị trường mở.

Lưu ý, đây chỉ là số liệu tính trên các giao dịch mua bán tín phiếu phát sinh mới trên thị trường mở của nhà điều hành trong tuần này. Thực tế, lượng tiền đồng trong tuần giao dịch còn lớn hơn khi có cả những hợp đồng bán giấy tờ có giá trong tuần trước đáo hạn.

Bất chấp việc hút ròng thanh khoản của nhà điều hành, lãi suất liên ngân hàng vẫn ghi nhận giảm mạnh trong tuần qua.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm đã giảm từ mức 6,21%/năm vào cuối tuần trước xuống mức 5,39%/năm vào ngày 9/2. Lãi suất các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng cũng đồng loạt ghi nhận giảm với mức giảm dao động từ 0,26 – 1,12% so với cuối tuần trước.

Ngoài ra, NHNN đã nối lại hoạt động mua ngoại tệ từ giữa tháng 12/2022 khi tỷ giá bắt đầu hạ nhiệt.

Báo cáo của CTCP Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) cho biết, NHNN đã bắt đầu mua vào ngoại tệ từ tháng 1/2023 với khối lượng mua vào đạt 2,78 tỉ USD, qua đó nâng dự trữ ngoại hối lên mức 91,78 tỉ USD.

Theo CTCP Chứng khoán KB (KBSV), trong năm 2023, các yếu tố được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện cung tiền, giúp hỗ trợ thanh khoản tiền VND trong hệ thống bao gồm: NHNN thực hiện lại nghiệp vụ mua USD; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 80% kế hoạch năm; tăng trưởng tín dụng ở mức cao khi nhu cầu vay vốn không đổi dù mặt bằng lãi suất đã ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khiến áp lực kênh dẫn vốn của hệ thống ngân hàng càng tăng thêm.

KBSV kì vọng, cả năm 2023, nhà điều hành có thể mua 10 - 12 tỉ USD, tương ứng mức trung bình trong 10 năm từ 2012 - 2021, giúp gia tăng dự trữ ngoại hối trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ tốt đến từ thặng dư thương mại, kiều hối và FDI, vay nợ ròng nước ngoài./.