close Đăng nhập

Hết hạn hoạt động, Bồng Miêu vẫn “xé rào” khai thác vàng?

VietTimes -- Sự việc khiến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn phải ra văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty TNHH vàng Bồng Miêu khẩn cấp dừng các khai thác vàng và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong khu vực mỏ.
Bất chấp giấy phép hoạt động đã hết hạn, Công ty vàng Bồng Miêu vẫn “xé rào” khai thác vàng
Bất chấp giấy phép hoạt động đã hết hạn, Công ty vàng Bồng Miêu vẫn “xé rào” khai thác vàng

Theo đó, mặc dù giấy phép hoạt động của Công ty vàng Bồng Miêu đã hết hiệu lực từ tháng 3/2016 nhưng Công ty này vẫn bất chấp hiệu lực văn bản, không dừng các hoạt động khai thác, chế biến vàng mà ngang nhiên khai thác khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan. Sự việc bị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam lập biên bản vi phạm vào ngày 15/6/2016.

Trước diễn biến sự việc, ngày 16/6, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ra văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty vàng Bồng Miêu áp dụng biện pháp khẩn cấp, dừng hoạt động khai thác vàng và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong khu vực mỏ cho đến khi các cơ quan có thẩm quyền trả lời về gia hạn hoạt động dự án. 

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty vàng Bồng Miêu khẩn trương vận chuyển vật liệu nổ ra khỏi khu vực khai thác, tập kết về bảo quản tại kho chứa vật liệu nổ theo đúng quy định trước 11h ngày 17/6/2016. Có biện pháp bảo vệ mỏ và các khu vực diện đã được giao, tránh tình trạng khai thác vàng trái phép làm mất an ninh trật tự, thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường,...

Được biết, Công ty vàng Bồng Miêu hoạt động theo giấy phép của Ủy ban nhà nước về hợp tác và đầu tư năm 1991 với thời hạn 25 năm. Và được Bộ Công nghiệp nặng cấp phép khai thác mỏ từ năm 1992 với thời hạn khai thác và hoạt động đến hết ngày 5/3/2016.

Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 6/2016, khoản nợ thuế và tiền phạt chậm nộp của Công ty vàng Bồng Miêu đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Công ty đã bị Cục thuế tỉnh Quảng Nam phong tỏa tài khoản, vô hiệu hóa đơn 2 năm nay. Song Công ty vàng Bồng Miêu vẫn chây ỳ không chịu trả nợ. Đặc biệt, là phớt lờ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam cũng như của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.