Hai trực thăng quân đội Mỹ va chạm ngoài khơi Hawaii, 12 người mất tích

Lực lượng tuần duyên Mỹ (USCG) đang cứu nạn hai trực thăng quân sự đã rơi do va chạm ở ngoài khơi đảo Hawaii tối 14/1, hiện 12 người trên hai máy bay này vẫn mất tích.
Hai máy bay quân sự Mỹ va chạm ngoài khơi Hawaii, 12 người mất tích (Ảnh: ABC News)
Hai máy bay quân sự Mỹ va chạm ngoài khơi Hawaii, 12 người mất tích (Ảnh: ABC News)

USCG cho biết nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Căn cứ không quân Thủy quân lục chiến ở vịnh Kane’ohe vào lúc 23 giờ 38 đêm 14/1. 

USCG đã điều máy bay trực thăng MH65 và máy bay tuần duyên HC130 từ Oahu tới ứng cứu, tìm kiếm người mất tích.

Ngoài ra, việc tìm kiếm hai trực thăng mất tích còn có hỗ trợ từ trực thăng hải quân và trực thăng cứu nạn của Sở cứu hỏa Honolulu.

Tuy nhiên, hiện chưa tìm kiếm được nạn nhân nào trong vụ rơi hai máy bay.

Hai trực thăng đã va chạm và mất tích khi đang tham gia huấn luyện ban đêm. Tháng trước, hai phi công thuộc Trung tâm huấn luyện Fort Campbell cũng đã thiệt mạng khi trực thăng AH-64D của họ gặp nạn trong một buổi luyện tập thường kỳ. 

Trong tháng 3/2015, một tai nạn khi đang huấn luyện khiến 11 lính Mỹ thiệt mạng, khi chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk chở họ bị rơi do bay đêm trong điều kiện sương mù.

Theo ABC News, QPAN