close Đăng nhập

Grab đạt mục tiêu hòa vốn

VietTimes – Mạnh tay cắt giảm chi phí, Grab lần đầu công bố chỉ tiêu lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) đã điều chỉnh theo quý ở mức dương.

Grab Holdings (Grab) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023, trong đó cho biết EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) đã điều chỉnh đạt 29 triệu USD (cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu này của Grab ở mức âm 161 triệu USD). Đây cũng là lần đầu tiên Grab ghi nhận chỉ tiêu này ở mức dương theo quý sau hơn 10 năm thành lập.

Theo Nikkei Asia, kết quả này đến từ việc cắt giảm chi phí của Grab, trong đó có việc giảm ưu đãi cho người dùng, và tạm ngừng nhiều hoạt động tuyển dụng. Hồi tháng 6 năm nay, ‘kỳ lân’ gọi xe công nghệ cho biết sẽ cắt giảm hơn 11.000 việc làm, tương đương 11% lượng nhân sự của hãng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung cao độ vào việc thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận, đồng thời trung thành với mục tiêu của mình”, CEO Grab Anthony Tan cho biết.

Hòa vốn EBIDTA, song nếu khấu trừ đi các chi phí khác, Grab vẫn lỗ sau thuế 99 triệu USD. Tuy vậy, kết quả kinh doanh này đã được cải thiện đáng kể so với quý 3/2022, khi Grab báo lỗ ròng tới 342 triệu USD.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu lũy kế của Grab đạt 1,7 tỉ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, công ty này báo lỗ 496 triệu USD sau 9 tháng đầu năm nay, trong khi cùng kỳ năm trước bão lỗ hơn 1,3 tỉ USD.

Grab được thành lập vào năm 2012 và trở thành trong những ‘kỳ lân’ công nghệ lớn nhất Đông Nam Á. Grab niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ vào tháng 12/2021. Hãng cũng tập trung nhiều hơn vào việc phát triển khách hàng trung thành, giảm ưu đãi cho người dùng và tài xế.

Thời gian qua, Grab cũng ‘để mắt’ tới lĩnh vực ngân hàng số song được cho là sẽ gặp nhiều thách thức./.

Nguồn tham khảo: Nikkei Asia, Tech in Asia

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.