EU mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên

Ngày 19/5, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã bổ sung 18 người và một thực thể của Triều Tiên vào danh sách mà EU áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Người dân Hàn Quốc ở nhà ga tàu hỏa Seoul theo dõi hình ảnh phát trên truyền hình Hàn Quốc về một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, ngày 28/4. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân Hàn Quốc ở nhà ga tàu hỏa Seoul theo dõi hình ảnh phát trên truyền hình Hàn Quốc về một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, ngày 28/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng châu Âu, 18 người kể trên hầu hết là các sĩ quan cấp cao của quân đội Triều Tiên và một thực thể bị trừng phạt vì có liên quan tới các chương trình tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các biện pháp trừng phạt gồm hạn chế đi lại và phong tỏa tài sản. Danh tính của những nhân vật nói trên sẽ được công bố trong công báo chính thức của EU ra ngày 20/5 tới.

Với quyết định trên của EU, hiện danh sách các cá nhân và thực thể của Triều Tiên bị EU trừng phạt lên đến 66 người và 42 thực thể (thường là các công ty hoặc tổ chức).

EU bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng từ năm 2006 phù hợp với các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên do nước này tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Theo TTXVN