Điểm danh 10 “quái thú bầu trời” khủng nhất thế giới

VietTimes -- Dẫn đầu là An-225 là máy bay vận tải chiến lược do Antonov chế tạo và luôn sẵn sàng mang loại hàng hóa nào do kích thước khoang chứa hàng hóa cực lớn của nó. Hiện nay, chỉ có duy nhất một chiếc mang số hiệu UR-82060 hiện đang hoạt động.

1. Antonov AN-225 đứng đầu danh sách máy bay vận tải quân sự. Đây là loại phi cơ dài nhất và nặng nhất từng được chế tạo. Hiện tại, An-225 là phi cơ vận tải quân sự chiến lược của Nga, có thể chở khoảng 275 tấn. Khả năng của nó được minh chứng rõ vào năm
1. Antonov AN-225 đứng đầu danh sách máy bay vận tải quân sự. Đây là loại phi cơ dài nhất và nặng nhất từng được chế tạo. Hiện tại, An-225 là phi cơ vận tải quân sự chiến lược của Nga, có thể chở khoảng 275 tấn. Khả năng của nó được minh chứng rõ vào năm
2. Tupolev Tu-160 được Liên Xô trình làng vào cuối thập niên 1980. Đây là loại máy bay ném bom phản lực cận âm, sở hữu nhiều đặc điểm tương tự B-1, nhưng kích thước lớn hơn. Nó có thể chở 400 tấn bom và tên lửa hành trình. Hiện tại, 16 chiếc Tu-160 đang hoạt động trong Không quân Nga.
3. Boeing B-52 ra mắt vào năm 1962. Với chiều dài 48 m, độ sải cánh 56 m và nhẹ hơn B-1 Lancer,  B-52 trở thành máy bay ném bom lớn nhất của Không quân Mỹ. “Pháo đài bay” B-52 được thiết kế nhằm chuyên chở nhiều loại, từ các tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm tới các loại bom thông thường. 
4. Antonov An-124 là máy bay vận tải quân sự nặng nhất thế giới, có 4 động cơ tuabin cánh quạt cỡ lớn. Với chiều cao 21 m, độ dài cánh 69 m và chiều dài thân 73m, loại phi cơ này có thể chở 150 tấn hàng và di chuyển quãng đường 3.000 km. 
5. Convair XC-99 phát triển từ oanh tạc cơ B-36 Peacemaker. Có cùng cánh và động cơ như phiên bản ném bom. Chiều dài của XC-99 là 55 m, hơn 6 m so với B-36. Đặc điểm này khiến nó trở thành mẫu máy bay lớn nhất chạy bằng piston. Phi cơ được thiết kế để chở 50 tấn hàng hoặc 400 binh sĩ.
6. Convair B-36 là máy bay động cơ piston sản xuất hàng loạt lớn nhất. Đây là máy bay duy nhất mang bom hạt nhân sang Liên Xô. Vào những năm cuối chiến tranh, B-36 là phi cơ duy nhất có thể mang các loại vũ khí hạt nhân nhằm chống lại Liên bang Xô Viết. Máy bay được trang bị 6 động cơ piston, phi hành đoàn gồm 13 người. Nó có thể mang 40 tấn bom và di chuyển hơn 6.400 km. Tới cuối những năm 50 và 60, cùng với sự xuất hiện của B-52 và tên lửa đạn đạo liên lục địa, B-36 trở thành cỗ máy ném bom chiến lược đầu tiên trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
7. Martin JRM Mars được coi là 1 trong các thuyền bay lớn nhất từng được chế tạo. Nó chở được 130 người, 16 tấn hàng và bay xa gần 8.000km. Trong hoạt động tuần tra, Mars có thể bay gần 8.000 km, tương đương với Boeing 747. Ngày nay, phi cơ khổng lồ này của Mỹ được dùng trong hoạt động chữa cháy tại khu vực Bắc Mỹ.
8.Blohm und Voss BV 238 là là phi cơ lớn nhất của phe Trục trong Thế chiến 2. Với khối lượng gần 60 tấn, sải cánh dài hơn 60 m, nó được trang bị 22 súng máy và súng hạng nhẹ cùng đội bay gồm 12 người.
9. Siêu pháo đài Boeing B29 được trình làng vào năm 1944. “Siêu pháo đài bay” từng được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến dịch ném bom 2 thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Nó có một hệ thống đánh chặn và tháp pháo điều khiển từ xa liên kết hệ thống kiểm soát hỏa lực. Tất cả đặc điểm này cho thấy Mỹ đã sở hữu một phi cơ ném bom vượt trội so với nhiều đối thủ khác trên thế giới. 
10. Me 323 được coi là một trong các máy bay đồ sộ nhất. Máy bay có 6 động cơ, có thể mang 130 quân, xe hạng nhẹ và 10 tấn hàng. Nhược điểm này khiến nó dễ dàng trở thành mục tiêu của đối phương. Dù được trang bị nhiều loại súng máy để bảo vệ, Me-323 vẫn là loại máy bay bị bắn hạ nhiều nhất trong Thế chiến II.

Theo Mostluxuriouslist