Đan Mạch kinh hãi siêu tên lửa mới của Nga?

Việc phát triển tương tự như vậy sẽ không tránh khỏi dẫn đến cán cân quyền lực  toàn cầu nghiêng về phía Nga.
Đan Mạch kinh hãi siêu tên lửa mới của Nga?
Đan Mạch kinh hãi siêu tên lửa mới của Nga?

Người đứng đầu bộ phận không quân của Học viện quân sự Đan Mạch Carsten Marrupe nói rằng, Nga phát triển tên lửa hạt nhân siêu thanh đe dọa toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của thế giới, bởi vì tốc độ của những tên lửa này sẽ đạt 15.000 km mỗi giờ, cao hơn tốc độ âm thanh 12 lần,như tờ báo Đan Mạch Jyllands-Posten viết. 

Việc phát triển tương tự như vậy sẽ không tránh khỏi dẫn đến cán cân quyền lực  toàn cầu nghiêng về phía Nga.

"Với sự giúp đỡ của các tên lửa siêu thanh có thể rất nhanh chóng bắn trúng mọi mục tiêu ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nhanh đến nỗi những người vẫn sẵn sàng cố gắng phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa cũng không thể kịp làm bất cứ điều gì", - ông Marupp nhận xét trong cuộc phỏng vấn của tờ báo. 

Trước đó, Tổng giám đốc của tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến thuật" Boris Obnosov cho biết, Liên bang Nga sẽ chế tạo ra tên lửa vào năm 2020.