Đài Loan đưa vào biên chế tàu đổ bộ hạng nặng "Yushan" LPD-1401

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 30/9, Hải quân Đài Loan tiếp nhận một tàu đổ bộ mới, được sử dụng để đổ bộ lính thủy đánh bộ tăng cường năng lực tiếp vận hậu cần quân sự cho những hòn đảo gần sát Trung Quốc và trên Biển Đông.

Đài Loan đưa vào biên chế tàu đổ bộ - bến mới "Yushan" LPD-1401. Đây là chiến hạm lớn nhất của Hải quân Đài Loan (ROC).

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã tham dự buổi lễ với tư cách khách mời chính cùng với các quan chức cao cấp khác như Tham mưu trưởng Hải quân, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Đài Bắc, v.v.

Hải quân Đài Loan tiếp nhận vào biên chế tàu đổ bộ LPD ‘Yu Shan’. Video Journal Military

Phát biểu nhân dịp đưa vào khai thác sử dụng chiến hạm đổ bộ - bến Yushan, Nhà lãnh đạo Đài Loan nhấn mạnh tầm quan trọng của tàu đổ bộ/bến (LPD) mới, đề cập đến vai trò quan trọng của chiến hạm trong thời bình và thời chiến: “LPD Yushan có thể cung cấp vật tư và sinh lực cho các đảo xa trong thời bình, đồng thời tham gia cứu trợ thiên tai và các trường hợp khẩn cấp cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ y tế trên biển”.

Lễ tiếp nhận tàu đổ bộ -bến hạng nặng "Yushan" LPD-1401 của hải quân Đài Loan. Ảnh Naval News

Lễ tiếp nhận tàu đổ bộ -bến hạng nặng "Yushan" LPD-1401 của hải quân Đài Loan. Ảnh Naval News

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trên đài chỉ huy LPD. Ảnh Cơ quan quân sự Đài Loan.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trên đài chỉ huy LPD. Ảnh Cơ quan quân sự Đài Loan.

Bà Thái Anh Văn đặc biệt lưu ý đến tầm quan trọng của nền công nghiệp quốc phòng độc lập và nhấn mạnh, Yu Shan là chiến hạm hạng nặng trên 10.000 tấn đầu tiên được chế tạo bằng nền công nghiệp hàng hải nội địa. Chiến hạm là minh chứng cho nỗ lực của Đài Loan nhằm đẩy mạnh sản xuất chiến hạm bằng công nghiệp quốc phòng của đảo và đạt mục tiêu “tự chủ về quốc phòng”.

Ngoài chiếc "Yushan" LPD-1401, hải quân Đài Loan cũng tiếp nhận 5 tàu đổ bộ hạng nhẹ khác loại LCM.

LPD Yu Shan trong quá trình thử nghiệm trên biển. Ảnh TaiwanShipsWatchers

LPD Yu Shan trong quá trình thử nghiệm trên biển. Ảnh TaiwanShipsWatchers

Tàu đổ bộ do Tập đoàn đóng tàu hải quân (CSBC) Đài Loan chế tạo, LPD Yu Shan hạ thủy tháng 4/2021 và bắt đầu thử nghiệm toàn bộ trên biển ngày 6/7/2022, hơn một năm sau lễ hạ thủy.

Chiến hạm có tổng chiều dài 153 mét, chiều ngang lớn nhất 23 mét, mớn nước 6 mét và lượng choán nước đầy tải 10.600 tấn. LPD mới có thể đạt tốc độ tối đa 21,5 hải lý/giờ.

LPD Yu Shan được trang bị tên lửa phòng không tầm trung 32xTC-2N (4x8), pháo chính 76mm và 2 pháo tự động Phalanx CIWS. Ảnh Naval News

LPD Yu Shan được trang bị tên lửa phòng không tầm trung 32xTC-2N (4x8), pháo chính 76mm và 2 pháo tự động Phalanx CIWS. Ảnh Naval News

Một khẩu pháo 76 mm và Phalanx CIWS tại boong phía trước của Yu shan .Ảnh LTN News.

Một khẩu pháo 76 mm và Phalanx CIWS tại boong phía trước của Yu shan .Ảnh LTN News.

LPD được sử dụng để vận chuyển các phương tiện đổ bộ tấn công đổ bộ AAV-7, xuồng đổ bộ, xe Hummer và 673 binh sĩ. Yu shan cũng có khả năng mang theo 5 LCM cho các chiến dịch đổ bộ đánh chiếm đảo.

Nhiệm vụ chính của chiến hạm trong chiến tranh là hoạt động đổ bộ, chiến hạm là kỳ hạm trong lực lượng đặc nhiệm đổ bộ để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đánh chiếm đảo của Đài Loan đồng thời là một bệnh viện dã chiến cơ động trên biển. Các nhiệm vụ thời bình là cứu trợ thiên tai, cứu hộ cứu nạn (chiến hạm có thể hoạt động như một bệnh viện dã chiến tạm thời) và cứu trợ nhân đạo quốc tế.

CSBC sẽ đóng 4 chiếc LPD cho Hải quân Đài Loan. Yu Shan sẽ thay thế tàu vận tải đổ bộ/bên duy nhất ROCS Hsu Hai ( tiền thân là USS Pensacola ), đã phục vụ trong Hải quân Đài Loan hơn 50 năm.

Theo Naval News