Đã ký hợp đồng trị giá 2 tỷ USD bán 24 máy bay Su-35 cho Trung Quốc

Theo Reuters/Sputnik, một người phát ngôn Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec ngày 19/11 cho biết Nga và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận về việc Bắc Kinh mua một phi đoàn máy bay chiến đấu Su-35.
Máy bay chiến đấu Sukhoi SU-35. (Nguồn:AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu Sukhoi SU-35. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Với thương vụ này, Trung Quốc là bạn hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua chiến đấu cơ Su-35. 

Một nguồn tin công nghiệp nói với Reuters rằng hợp đồng trên trị giá hơn 2 tỷ USD và số lượng máy bay đặt mua là 24 chiếc. 

Cùng ngày, nhật báo Kommersant của Nga dẫn lời người đứng đầu Rostec Sergey Chemezov thông báo: "Các cuộc thương lượng kéo dài về việc chuyển giao Su-35 cho Trung Quốc đã kết thúc. Chúng tôi vừa ký hợp đồng."

Chiến đấu cơ Su-35 (NATO gọi là Flanker-E) là phiên bản nâng cấp của chiến đấu cơ đa năng Su-27. 

Máy bay này lần đầu tiên ra mắt công chúng nước ngoài tại Triển lãm Hàng không Paris năm 2013.

Theo Reuters, Sputnik, TTXVN