Chủ tịch xã, nhân viên y tế và 1 học sinh cấp 3 ở Hà Nam nghi nhiễm virus SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Sáng nay, ngày 30/4, Hà Nam phát hiện thêm 3 người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với nam thanh niên mắc COVID-19 về từ Nhật Bản. 
Bác sĩ ở bệnh viện gấp rút trao đổi chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 (Ảnh - BYT)
Bác sĩ ở bệnh viện gấp rút trao đổi chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 (Ảnh - BYT)

Trao đổi với PV trong sáng nay, ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam- cho biết: Trên địa bàn huyện Lý Nhân đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính mới, gồm Chủ tịch xã Đạo Lý, nhân viên y tế huyện và 1 học sinh cấp 3.

Ông Dưỡng cho biết, cả 3 người này đều là F1 của bệnh nhân 2899 - nam thanh niên về từ Nhật Bản, đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm hôm qua (29/4).

Đại diện CDC Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân cho biết: Ca dương tính là nhân viên y tế, tiếp xúc với bố của bệnh nhân 2899, và đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Cũng theo Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam, cả đêm qua lực lượng chức năng xuyên đêm đã truy vết được 333 F1, xét nghiệm được khoảng 200 F1 cho kết quả âm tính.

Ngày 29/4, UBND huyện Hà Nam đã có quyết định thiết lập vung cách ly y tế đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân với 320 hộ dân, 1.068 nhân khẩu để ngăn chăn sự lây lan của dịch bệnh. Thời gian cách ly là 28 ngày kể từ 17h ngày 29/4.

Tính đến tối 29/4, Hà Nam ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 trong gia đình ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Nguồn lây từ bệnh nhân 2899, nam, 28 tuổi, trở về từ Nhật Bản. Sau khi kết thúc cách ly tập trung 14 ngày tại Đà Nẵng, anh này về Hà Nam, tiếp xúc với nhiều người thân trong gia đình.

Bộ Y tế sau đó công bố thêm bố, mẹ, vợ và con gái của anh này cũng mắc COVID-19, lần lượt là các bệnh nhân 2901, 2903, 2908 và 2909. Hiện cả 5 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Từ 18h ngày 29/4, Hà Nam tạm đóng cửa khu du lịch Tam Chúc, dừng hoạt động karaoke, massage, khu vui chơi giải trí; dừng các lễ hội, hoạt động sự kiện đông người; các sự kiện không cần thiết đến khi có thông báo mới, đồng thời, rà soát, hoàn thiện, kích hoạt toàn bộ lực lượng, phương án phòng chống dịch COVID-19 ở tất cả các cấp.