Chiến sự Syria: Vệ binh cộng hòa phục kích phiến quân ở ngoại vi Damascus

VietTimes -- Giai đoạn gần đây, các lực lượng vũ trang Syria đang nỗ lực xiết chặt vòng vây xung quanh khu vực Đông Ghouta. Ngày 01.02.2017,  quân đội Syria tiến hành cuộc phục kích thành công tiêu diệt nhiều tay súng thuộc nhóm Hồi giáo thánh chiến Jaish al-Islam.
Binh sĩ Syria trong một trận đánh phục kích (ảnh minh họa)
Binh sĩ Syria trong một trận đánh phục kích (ảnh minh họa)

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân đội Syria cho biết,  một đơn vị nhỏ thuộc lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa luồn sâu vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan, trên vùng nông thôn phía bắc thị trấn Riyhan.

Tại khu vực này, đơn vị Vệ binh Cộng hòa tiềm nhập gần đường cơ động thường xuyên, tổ chức trận địa và chờ đợi các tay súng cực đoan Jaish al-Islam đi vào khu vực hỏa lực hiệu quả.

Đơn vị này thuộc đội trinh sát hỏa lực, được huấn luyện đặc biệt nhằm thực hiện các nhiệm vụ luồn sâu, sử dụng các vũ khí cá nhân (súng trường tấn công, súng phóng lựu RPG-7), không có sự yểm trợ của hỏa lực dọn đường như pháo binh không quân.

Khi một nhóm chiến binh lớn rơi vào ổ phục kích, các binh sĩ Syria nổ súng mãnh liệt, tiêu diệt tại chỗ 8 chiến binh của nhóm Jaish al-Islam. Những tay súng thoát chết trong trận địa phục kích hoảng loạn tháo chạy khỏi khu vực.

Cuộc phục kích thành công do quân đội Syria nhận được thông tin tình báo về những hoạt động của lực lượng Hồi giáo cực đoan, được cung cấp bởi các điệp viên địa phương nằm vùng trong khu vực nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến chiếm giữ, bí mật hợp tác với quân đội Syria.

Cuộc đột kích là một trong nhiều hoạt động chiến thuật tương tự mà quân đội Syria thường xuyên thực hiện nhằm tiêu diệt, tiêu hao sinh lực đối phương, gây tâm lý căng thẳng làm mất dần sức chiến đấu của các tay súng cực đoan, suy yếu hệ thống phòng thủ, phục vụ cho các cuộc tấn công lớn hơn trong khu vực Đông Ghouta.

NT