Chiến binh Kurd nã tên lửa hạ gục tăng Leopard của Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng dân quân người Kurd đã cho đăng đoạn video tiêu diệt xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin trên trang twitter của Rojava Defence Units.

Một tên lửa chống tăng đã bắn trúng mục tiêu, đạn trên xe tăng kích nổ. Người quay video là đại diện đơn vị nữ tự vệ Kurdistan. Không thấy nói về loại súng chống tăng đã được sử dụng.

Theo trang web Al-Masdar của Lebanon, chiếc xe bị phá hủy là một xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Trang web cũng đăng hình ảnh được cho là của chiếc xe bị phá hủy.

Trước đó, Bộ tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ cho hay vào ngày thứ 7 trong chiến dịch "Cành Oliu" một chiếc xe tăng đã bị tiêu diệt làm chết 5 lính Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 20/1, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo mở chiến dịch quân sự "Cành Oliu" chống lại lực lương dân quân người Kurd ở Afrin. Nhóm phiến quân Quân đội Syria tự do (FSA) hành động cùng với Thổ Nhĩ Kỳ.