Châu Âu bàn đối sách khi Nga đang khủng hoảng tài chính vô tiền khoáng hậu

Các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu, hôm nay 18/12/2014 thảo luận về tương lai quan hệ với Nga, quốc gia lao vào cuộc xung đột tại Ukraine và đang bị khủng hoảng tài chính vô tiền khoáng hậu.
Châu Âu bàn đối sách khi Nga đang khủng hoảng tài chính vô tiền khoáng hậu
Châu Âu bàn đối sách khi Nga đang khủng hoảng tài chính vô tiền khoáng hậu

Ảnh minh họa.

Các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu, hôm nay 18/12/2014 thảo luận về tương lai quan hệ với Nga, quốc gia lao vào cuộc xung đột tại Ukraine và đang bị khủng hoảng tài chính vô tiền khoáng hậu.

Cuộc họp do ông Donald Tusk, tân Chủ tịch Hội đồng Châu Âu chủ trì. Các nguyên thủ Châu Âu cũng xem xét bật đèn xanh cho kế hoạch đầu tư 315 tỉ euro được ông Jean-Claude Juncker, tân Chủ tịch Ủy ban Châu Âu loan báo vào cuối tháng 11. 

Hội nghị diễn ra trong lúc thị trường tài chính Nga đang hỗn loạn, hậu quả chủ yếu do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Một nhà ngoại giao châu Âu ghi nhận: "Tất cả đều quan tâm đến tình hình kinh tế Nga". Tổng thống Nga Vladimir Putin, vẫn im lặng cho đến giờ, sáng nay phát biểu trong cuộc họp báo quan trọng thường niên. 

Ông Donald Tusk, nhậm chức từ ngày 1/12, ngay từ hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên đã đề nghị thảo luận về chiến lược đối với Moscow.

Suốt 7 năm qua, ông giữ chức Thủ tướng Ba Lan, một trong những quốc gia Châu Âu phản ứng mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột Ukraine. 

AFP dẫn lời một số nhà ngoại giao cho biết sẽ không có biện pháp trừng phạt mới nào được đưa ra. Hôm thứ Ba 16/12, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã trao đổi với ông Putin và Tổng thống Ukraine Petro Porochenko, cổ vũ "tái lập đối thoại để không phải mất thêm thời gian" trong việc thực hiện tiến trình hòa bình.