Căn cứ không quân Ấn Độ bị tấn công khủng bố

Một nhóm gồm 4 tới 5 tay súng đã tấn công một căn cứ không quân Ấn Độ, gần biên giới với Pakistan ngày 2/1.
Chiến đấu cơ MIG-21 và máy bay Su-30 tại một căn cứ không quân Ấn Độ. Ảnh: AFP
Chiến đấu cơ MIG-21 và máy bay Su-30 tại một căn cứ không quân Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo BBC, ít nhất 4 kẻ đã xả súng tại căn cứ không quân ở thành phố Pathankot, bang Punjab vào khoảng 3h30 ngày 2/1. Chúng ẩn náu tại khu vực bỏ hoang của căn cứ quân sự. Các tay súng dùng một xe công vụ làm phương tiện di chuyển. Giới chức cho rằng sự việc có liên quan tới vụ cướp một chiếc xe cảnh sát một ngày trước đó.

Hai trong số những kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt, NDTV dẫn thông tin từ giới chức Ấn Độ.

Khu vực kỹ thuật, nơi đặt chiến đấu cơ MiG-29 và trực thăng, vẫn an toàn. Lực lượng an ninh quốc gia và trực thăng đã được điều động tới hiện trường.

Vụ tấn công xảy ra chỉ 6 tháng sau cuộc trấn áp những kẻ khủng bố ở huyện Gurdaspur. Đây nơi 3 kẻ được trang bị lựu đạn và súng AK-47, đã nổ súng tại thị trấn Dinanagar, khiến 3 dân thường thiệt mạng ngày 27/7/2015. Những kẻ khủng bố bị tiêu diệt sau cuộc đấu súng 12 giờ với các lực lượng an ninh. 4 cảnh sát hy sinh trong vụ việc.

Theo Zing