close Đăng nhập

Cán bộ từ chức, miễn nhiệm có được quy hoạch lại?

Bộ Chính trị quy định cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm vẫn có thể được quy hoạch lại nếu đáp ứng tiêu chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sau thời gian công tác ở vị trí mới.

Quy trình cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 377 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Trong đó, Bộ Chính trị đề cập nhiều nội dung quan trọng liên quan việc cho thôi giữ chức, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ và việc bố trí công tác khác với cán bộ sau khi từ chức, cho thôi chức, miễn nhiệm.

Anh 1.jpg
Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Về quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, Bộ Chính trị nêu rõ khi có đủ căn cứ cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm trong thời gian 10 ngày làm việc thì cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm trong thời gian 10 ngày làm việc. Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Phương án bố trí công tác cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm

Bộ Chính trị quy định cán bộ sau khi cho thôi giữ chức vụ thì cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế xem xét, bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ đảm nhiệm trước đó, hoặc chức vụ phù hợp và không quan trọng hơn.

Sau ít nhất từ 12 tháng công tác ở vị trí, chức vụ mới, nếu cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét việc quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh tương đương với chức vụ đảm nhiệm khi cho thôi giữ chức vụ theo quy định.

Nếu cán bộ tự nguyện xin từ chức (trong một số trường hợp), trường hợp còn thời gian công tác dưới 5 năm thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý).

Trường hợp cán bộ còn thời gian công tác từ 5 năm trở lên thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ đảm nhiệm trước đó hoặc chức vụ phù hợp (trường hợp không còn số lượng chức vụ thấp hơn một cấp theo quy định).

Sau ít nhất từ 24 tháng công tác ở vị trí, chức vụ mới nếu khắc phục tốt các sai phạm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh tương đương với chức vụ đảm nhiệm khi miễn nhiệm theo quy định.

Đối với cán bộ sau khi miễn nhiệm, cấp có thẩm quyền xem xét bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý). Sau ít nhất từ 36 tháng công tác ở vị trí mới, nếu cán bộ khắc phục tốt các sai phạm, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

Những trường hợp: Cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo và bị cấp có thẩm quyền đánh giá năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao; cán bộ bị kỷ luật khiển trách 2 lần trở lên trong một nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm; cán bộ có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu; cán bộ có 2 năm liên tiếp bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (liên quan đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao), nếu cán bộ tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ đảm nhiệm trước đó hoặc chức vụ phù hợp.

Sau ít nhất từ 24 tháng công tác ở vị trí, chức vụ mới, nếu cán bộ khắc phục tốt các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh tương đương với chức vụ đảm nhiệm khi miễn nhiệm theo quy định.

Nếu cán bộ sau khi thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm mà có nguyện vọng nghỉ công tác, nghỉ hưu, Bộ Chính trị quy định sẽ được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Xã hội số

Thoát vị đĩa đệm không phải cứ mắc là phải mổ

Thoát vị đĩa đệm không phải cứ mắc là phải mổ

Sự phát triển của y học tái tạo và phẫu thuật ít xâm lấn mở thêm cơ hội điều trị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống. Theo GS Kiều Đình Hùng, phát hiện sớm, điều trị đúng cách giúp một số bệnh nhân ổn định nhiều năm mà không cần mổ.

Khuyến khích đảng viên làm giàu nhưng phải giữ vững liêm chính

Khuyến khích đảng viên làm giàu nhưng phải giữ vững liêm chính

Quy định 224-QĐ/TW khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng, đồng thời đặt ra những giới hạn nhằm kiểm soát xung đột lợi ích. Trao đổi với VietTimes, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phân tích cơ hội và những điều kiện để chủ trương đi vào thực tiễn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN.

Việt Nam đề xuất 3 hướng hợp tác lớn với doanh nghiệp châu Âu

Tại tọa đàm với lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu và Bỉ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 hướng hợp tác lớn, tập trung vào phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy công nghệ cao và nâng cấp chuỗi giá trị, hướng tới quan hệ đầu tư sâu rộng, bền vững hơn.