Ông Hoàng Hưng, Cục trưởng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII - Thanh tra Chính phủ) vừa chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Bộ Xây dựng).
Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/11 năm nay. Riêng với công tác quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng, thời kỳ thanh tra sẽ kéo dài từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/11. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.
Đoàn thanh tra có 15 thành viên, do bà Trịnh Thị Hằng Nga, Phó Cục trưởng Cục VII, làm Trưởng đoàn.
Tại buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động và việc chấp hành pháp luật trong quản lý vốn, tài sản, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình Đoàn thực hiện nhiệm vụ và cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đảm bảo quá trình thanh tra diễn ra khách quan, thuận lợi và đúng quy định pháp luật.
Trong khi đó, đại diện Bộ Xây dựng bày tỏ sự nhất trí cao với kế hoạch và nội dung thanh tra của Thanh tra Chính phủ và cho biết Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam là đơn vị có tính chất hoạt động đặc thù, vừa sản xuất kinh doanh vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng.
Trong những năm qua, Bộ Xây dựng luôn theo dõi, giám sát chặt chẽ và đánh giá Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam là một trong những doanh nghiệp phát triển tốt. Đại diện Bộ Xây dựng đề nghị, lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ tài liệu kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.
Phát biểu kết luận, Cục trưởng Cục VII Hoàng Hưng đánh giá cao tinh thần phối hợp tích cực của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam khi đã chủ động hỗ trợ Tổ khảo sát của Thanh tra Chính phủ, trong việc thu thập thông tin và dữ liệu bước đầu phục vụ việc ban hành quyết định thanh tra.
Cục trưởng Cục VII cho biết đây là cuộc thanh tra diễn ra theo kế hoạch định kỳ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp rà soát các quy định pháp luật, theo đó yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc trọng tâm, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của đơn vị.
Ông Hưng tin tưởng quá trình làm việc của Đoàn sẽ diễn ra công tâm, khách quan, đúng quy định. Qua đó, đánh giá những mặt đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế (nếu có).
Lãnh đạo Cục VII cũng lưu ý Đoàn thanh tra chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động Đoàn thanh tra; tuyệt đối tuân thủ quy định về phát ngôn, bảo mật thông tin và chế độ thông tin báo cáo.