Các bác sĩ và phi đội đón 219 người từ Guinea Xích đạo về nước hết cách ly vào chiều nay

VietTimes – Chiều nay (19/8), 20 người gồm 4 bác sĩ và 16 thành viên tổ bay  đi đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước đã hết cách ly sau 21 ngày ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương .
20 người gồm 4 bác sĩ, 16 thành viên tổ bay thuộc phi đội giải cứu 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước hết cách ly (Ảnh: Hoàng Anh)
20 người gồm 4 bác sĩ, 16 thành viên tổ bay thuộc phi đội giải cứu 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước hết cách ly (Ảnh: Hoàng Anh)

Trao đổi với PV VietTimes, BS. Thân Mạnh Hùng - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết: Đến hôm nay chúng tôi đã thực sự thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt 3 tuần cách ly, các bác sĩ và toàn bộ phi hành đoàn không có biểu hiện sốt, ho, khó thở... Mọi người đều khỏe mạnh, tâm lý ổn định, không ai mắc bệnh.

BS. Thân Mạnh Hùng - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Minh Nhật)
BS. Thân Mạnh Hùng - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Minh Nhật) 

BS. Trần Thị Hải Ninh - Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh. Nhiệt đới Trung ương – chia sẻ: 20 người gồm các bác sĩ và phi hành đoàn là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao do cùng sử dụng nguồn không khí trên khoang máy bay chung với đoàn người nhiễm. Vì vậy, họ được cách ly, xét nghiệm ngay từ khi về nước, lấy mẫu xét nghiệm lại sau 5-7 ngày.

Theo BS. Ninh, một vài trường hợp sau đó sốt, song đều có kết quả xét nghiệm Realtime-PCR 3 lần âm tính, cách ly đủ 14 ngày, đủ điều kiện được xuất viện. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tối đa do thời gian ủ bệnh khó xác định, nên thời gia cách ly bị kéo dài (21 ngày).

Hiện, BS. Hùng cùng các nhân viên y tế khác đã sẵn sàng tiếp tục công việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Các thành viên ở tổ bay hết cách ly, xách vali xuất viện (Ảnh: Minh Thúy)
Các thành viên ở tổ bay hết cách ly, xách vali xuất viện (Ảnh: Minh Thúy) 

Trước đó, 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước vào ngày 29/7, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ban đầu, từ Guinea Xích đạo, có 120 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi xét nghiệm lại chỉ có 24 trường hợp mắc COVID-19. Cùng ngày, tổ bay và tổ y tế gồm 20 người đã được cách ly tại Bệnh viện.