close Đăng nhập

Bức tranh tài chính Phú Mỹ Hưng thay đổi ra sao trong năm báo lãi lớn?

Năm 2025, Phú Mỹ Hưng ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 856 tỷ đồng so với năm trước. Tuy nhiên, cùng với kết quả kinh doanh tích cực, cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp cũng có sự dịch chuyển đáng chú ý.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Dư nợ vay ngân hàng tăng trong năm lãi lớn

Theo báo cáo tài chính năm 2025 mới công bố, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đạt lợi nhuận trước thuế hơn 3.600 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng khoảng 856 tỷ đồng so với năm trước.

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp tăng mạnh hơn 15.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, so với mức gần 10.790 tỷ đồng của năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt khoảng 18.550 tỷ đồng, tăng gần 6.500 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì ở mức 954 tỷ đồng, phần lớn quy mô vốn đến từ lợi nhuận tích lũy qua các năm.

Về cơ cấu tài chính, tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng ở mức khoảng 20.860 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. Tuy nhiên, nhờ vốn chủ sở hữu tăng mạnh, các chỉ số đòn bẩy tài chính được cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1,73 lần xuống 1,12 lần; hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản cũng hạ từ 0,63 xuống 0,53 lần.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng tăng lên khoảng 7.110 tỷ đồng, so với khoảng 4.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024. Ngược lại, dư nợ trái phiếu giảm đáng kể từ gần 8.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 5.470 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế giảm mạnh từ hơn 7.100 tỷ đồng xuống khoảng 4.608 tỷ đồng, trong khi trái phiếu phát hành trong nước tăng lên khoảng 864 tỷ đồng.

Nhờ sự cải thiện về lợi nhuận và cơ cấu vốn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp cũng được củng cố. Hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,91 lần lên 1,03 lần; hệ số thanh toán lãi vay cải thiện từ 5,2 lần lên 6,9 lần.

Tỷ lệ dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu cũng giảm mạnh từ 0,66 lần xuống còn 0,29 lần, cho thấy mức độ phụ thuộc vào kênh huy động trái phiếu đã giảm đáng kể.

Về khả năng sinh lời, hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 7,47%, tăng so với mức 6,35% của năm trước. Trong khi đó, hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 15,87%, thấp hơn mức 17,32% của năm 2024 do quy mô vốn chủ sở hữu tăng nhanh.

khu-canh-doi.jpg
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Chiến lược mở rộng ra phía Bắc

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng được thành lập ngày 19/5/1993, là liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Phú Mỹ Hưng Asia Holdings (tiền thân là Tập đoàn CT&D).

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư khu đô thị Phú Mỹ Hưng - khu đô thị có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại khu Nam TP.HCM. Sau hơn ba thập kỷ phát triển, khu đô thị này đã hình thành một quần thể đô thị hiện đại với hàng loạt dự án căn hộ, biệt thự cao cấp, tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại.

Cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng và cộng đồng cư dân, giá bất động sản tại khu vực này đã tăng mạnh qua từng giai đoạn, nhiều phân khúc ghi nhận mức tăng hàng chục lần so với thời điểm ban đầu, đưa Phú Mỹ Hưng trở thành một trong những khu vực có tốc độ tăng giá bất động sản nhanh nhất tại TP.HCM.

Những năm gần đây, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng hoạt động ra khu vực phía Bắc. Phú Mỹ Hưng liên tiếp đăng ký triển khai hoặc tham gia đầu tư các dự án tại các địa phương như Bắc Ninh, Hòa Bình và Thái Nguyên.

Đáng chú ý, tháng 9/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương - doanh nghiệp thuộc sở hữu của Phú Mỹ Hưng, đã được tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm tại thị xã Thuận Thành.

Đến cuối tháng 12/2025, Phú Mỹ Hưng thực hiện bước đi hợp tác quốc tế khi chuyển nhượng 49% cổ phần pháp nhân sở hữu dự án Hồng Hạc City cho Nomura Real Estate Asia.

Bên cạnh đó, vào tháng 6/2025, liên danh Công ty TNHH Phát triển Phú Hưng Thái và Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng Hồng Thịnh đã trúng thầu dự án khu đô thị sinh thái số 4 tại xã Thịnh Minh, tỉnh Hòa Bình với tổng vốn đầu tư gần 1.455 tỷ đồng.

Kinh tế số

Chính thức ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, siêu đô thị 1.080 ha sẽ đánh thức cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM.

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Thị trường bất động sản TP.HCM vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.

Doanh nghiệp do FLC nắm cổ phần chi phối đã hai lần đổi tên và tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng

FLC lập công ty thuê mua tàu bay vốn 6.000 tỷ đồng

Sau hơn 2 tháng kể từ khi thành lập, doanh nghiệp do Tập đoàn FLC nắm cổ phần chi phối đã 2 lần đổi tên và tăng vốn điều lệ gấp 4 lần lên 6.000 tỷ đồng, trước khi chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC.