Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Nano Covax giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, ngày 26/2, Viện Y dược học Quân sự (Học viện Quân Y) đã bắt đầu khám sàng lọc, tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 50 người.
Người dân khai báo y tế, khám sàng lọc (Ảnh - Minh Thuý)
Người dân khai báo y tế, khám sàng lọc (Ảnh - Minh Thuý)

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sớm đã có nhiều người dân đến Viện Y dược học Quân sự để đăng ký khám sàng lọc, tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19.

Theo PGS.TS. Chử Văn Mến - Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học, Học viện Quân Y - sau khi được Hội đồng đạo đức, Bộ Y tế thông qua kế hoạch thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine phòng COVID-19 Nano Covax, Học viện quân Y đã nhanh chóng tổ chức sàng tuyển tình nguyện viên.

Tình nguyện viên được sắp xếp ngồi giãn cách để phòng dịch (Ảnh - Minh Thuý)

Tình nguyện viên được sắp xếp ngồi giãn cách để phòng dịch (Ảnh - Minh Thuý)

PGS. TS. Mến cho hay: "Trưa ngày 25/2, đã có 200 người đến để sàng tuyển. Tuy nhiên, một số trường hợp không đủ điều kiện đã được loại trừ và chúng tôi đã khám sàng tuyển cho 155 người. Hiện đang chờ các kết quả xét nghiệm để chấm điểm".

Theo ông Mến, trong số 155 người khám sàng tuyển, phía Học viện kỳ vọng sẽ có khoảng 50 người đủ tiêu chuẩn để tiêm thử.

Người dân khai báo y tế tại Viện Y dược học Quân sự, Học viện Quân Y (Ảnh - Minh Thuý)

Người dân khai báo y tế tại Viện Y dược học Quân sự, Học viện Quân Y (Ảnh - Minh Thuý)

"Dự kiến sẽ tiêm ít hơn số lượng 50 tình nguyện viên để đảm bảo quy trình tiêm vaccine được thực hiện chuẩn xác" – ông Mến cho hay.

Theo kế hoạch, quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của vaccine phòng COVID-19 Nano Covax có nhiều điểm đặc biệt so với giai đoạn 1.

Trong giai đoạn 2, sẽ có 560 tình nguyện viên sẽ được tiêm thử nghiệm. Để tăng khả năng thu tuyển, đồng nghĩa với việc tiết kiệm thời gian, quá trình thử nghiệm sẽ được tiến hành đồng thời ở 2 địa điểm: Học viện Quân Y và huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh làm đầu mối.