Bắc Triều Tiên yêu cầu Đức ngừng bán tên lửa Taurus cho Hàn Quốc

VietTimes -- Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho hay, Người phát ngôn nước này ngày 14/8 đã yêu cầu chính quyền Đức lập tức đình chỉ kế hoạch bán tên lửa hành trình không đối đất Taurus cho Hàn Quốc.
Bắc Triều Tiên yêu cầu Đức ngừng bán tên lửa Taurus cho Hàn Quốc
Bắc Triều Tiên yêu cầu Đức ngừng bán tên lửa Taurus cho Hàn Quốc

Chính quyền Bắc Triều Tiên cho rằng động thái này sẽ phá hoại hòa bình khu vực, đe dọa an ninh của Bình Nhưỡng.

Quan chức trên nói với các phóng viên rằng, tên lửa không đối đất Taurus có thể tấn công chính xác căn cứ chiến lược của Bắc Triều Tiên. 

Người phát ngôn chính quyền Bắc Triều Tiên nếu rõ rằng nếu Đức bán loại tên lửa này cho Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm xấu đi tình hình trên bán đảo Triều Tiên, làm gia tăng khiêu khích chiến tranh từ quân đội Hàn Quốc.

Tên lửa hành trình không đối đất Taurus.
Tên lửa hành trình không đối đất Taurus.

Người phát ngôn của Bình Nhưỡng nói rằng, nếu Đức muốn gánh vác trách nhiệm lớn hơn trên trường quốc tế thì cần có nhận thức đúng đắn với vấn đề bán đảo Triều Tiên, xử lý thận trọng vấn đề liên quan.