Ảnh Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc duyệt binh “khủng” nhất trong lịch sử

Ngày 3/9 tới đây, Trung Quốc sẽ tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng để kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới hai ở Bắc Kinh.
Màn bắn pháo của quân đội Trung Quốc.
Màn bắn pháo của quân đội Trung Quốc.

Những ngày gần đây, quân đội Trung Quốc đang gấp rút luyện tập duyệt binh để chuẩ bị cho lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 ở Bắc Kinh sẽ diễn ra ngày 3/9 tới đây.

Ngoài lực lượng hùng hậu của quân đội Trung Quốc cũng có hơn 10 quốc gia khác từ khắp Châu lục đã cử đến Trung Quốc để tham gia trận duyệt binh lần này. Đây được coi là lần duyệt bình lớn nhất của Trung Quốc từ trước tới nay.

Đây được cho là trận duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay.
Đây được cho là trận duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay.

Trước đó, Trung Quốc thông báo có Mỹ, Nga, Kazakhstan và một số quân đội của các nước Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và châu Đại Dương tham dự duyệt binh. Dự kiến có khoảng 12.000 quân nhân tham gia cuộc diễu binh với nhiều vũ khí, khí tài như trực thăng và máy bay.

Pháo tự hành tham gia diễn tập của đội quân Trung quốc.
Pháo tự hành tham gia diễn tập của đội quân Trung quốc.

Ngoài ra, Tân Hoa Xã cho hay quân đội Kazakhstan gồm 100 binh lính đã đến Bắc Kinh hồi đầu tuần này để tham dự cuộc tập dượt kéo dài 3 ngày cùng quân đội Trung Quốc.

Dưới đây là một loạt hình ảnh luyện tập duyệt binh được Trung Quốc công bố:

Rất nhiều máy bay quân sự trên bầu trời.
Rất nhiều máy bay quân sự trên bầu trời.

Theo Tân Hoa Xã/Giao thông