Ấn Độ lo ngại trước tình trạng bán phá giá thép từ Trung Quốc

Lo ngại trước tình trạng bán phá giá thép từ Trung Quốc, Bộ Khai mỏ và Thép Ấn Độ đã đề nghị chính phủ tăng thuế nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.
Ấn Độ lo ngại trước tình trạng bán phá giá thép từ Trung Quốc

Phát biểu tại cuộc họp báo ở New Delhi mới đây, Bộ Khai mỏ và Thép Ấn Độ Narendra Singh Tomar cho biết cả chính phủ và bộ này đều lo ngại về tình trạng bán phá giá thép từ Trung Quốc.

Bộ đã trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley về việc tăng thuế nhập khẩu thép và hy vọng sẽ có sự phản hồi tích cực.

Chính phủ Ấn Độ đã để ngỏ khả năng tăng thuế nhập khẩu thép thành phẩm và bán thành phẩm trong tài khóa 2015-2016 lên 15% so với mức 10% hiện nay, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất thép trong nước trước tình trạng nhập khẩu gia tăng.

Bộ Thương mại Ấn Độ cũng đã đề nghị áp thuế chống phá giá lên tới 316 USD/tấn thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Malaysia.

Báo The Times of India cho biết, khối lượng thép Ấn Độ nhập từ Trung Quốc từ tháng 4/2014 đến tháng 1/2015 đã tăng lên tới 2,9 triệu tấn./.

Theo Vietnam+