10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga

Đài truyền hình quân đội Nga ngày 7.11 đã giới thiệu 10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga, từ tên lửa đạn đạo liên lục địa đến máy bay tàng hình, máy bay bội siêu thanh…
10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga

Đài này đã chọn ra 10 loại hùng mạnh nhất trong số các vũ khí hiện đại của Nga, kể cả loại đang phát triển.

Tuần dương hạm hạt nhân Peter Đại đế

10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga ảnh 1

Peter Đại đế, tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới - Ảnh: Hải quân Nga

Peter Đại đế là tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới, soái hạm của Hạm đội Phương Bắc.

Tàu dài 262 m, ngang rộng nhất 28,5 m, lượng choán nước 25.860 tấn (bằng 1 tàu sân bay cỡ nhỏ). Tàu có 2 động cơ hạt nhân, công suất 140.000  sức ngựa (103 MW). Trên tàu có 635 người gồm 235 sĩ quan, 400 thủy thủ.

Tàu được thiết kế để chiến đấu với nhóm tàu sân bay đối phương, nên mang theo kho vũ khí cực kỳ hùng hậu với 20 dàn phóng tên lửa hành trình diệt hạm P-700 Granit (tốc độ gấp 2,5 lần âm thanh, khoảng 3.000 km/giờ, bắn xa 600 km, đầu đạn nặng 750 kg), tên lửa phòng không S-300FM (48 ống phóng thẳng đứng), 6 dàn pháo - tên lửa phòng không tầm gần Dirk hoặc Dagger (16 nòng), 10 ống phóng ngư lôi loại 533 mm (20 quả), 1 pháo hạm AK-130 loại 130 mm, pháo cận chiến bắn nhanh AK-630M (30 mm), 2 dàn phóng bom chống ngầm, và 3 trực thăng Ka-27.

Pháo tự hành 152 mm Coalition-SV

10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga ảnh 2

Pháo tự hànhCoalition-SV - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Loại pháo tự hành này mới xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Moscow tháng 5.2015 cùng siêu xe tăng Armata, mang theo 70 quả đạn, tầm bắn xa 70 km, tốc độ bắn 23 phát/phút. Xe chạy trên đường bộ đạt tốc độ 90 km/giờ, tầm hoạt động 500 km.

Hệ thống làm mù mắt và thiết bị quan học đối phương Rook

10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga ảnh 3

Hệ thống này lắp đặt trên các tàu chiến, khi phát ra các tia cực tím, hồng ngoại (vào ban đêm) là đủ làm mù mắt binh lính đối phương và các thiết bị nhìn ngắm quang – điện tử của đối phương, tạo điều kiện cho việc đổ bộ đường biển. 

Tên lửa hành trình Kalibr (Klub)

10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga ảnh 4

Tên lửa Klub phóng đi từ tàu tên lửa Nga ở biển Caspi - Ảnh: topwar.ru

Tên lửa hành trình này nổi tiếng thế giới sau màn biểu diễn bắn từ biển Caspi vượt 1.500 km đến diệt căn cứ của IS ở Syria. Loại tên lửa hành trình Klub này có tầm bắn xa đến 2.000 km (bản xuất khẩu chỉ 300 km), khi bay đến gần mục tiêu sẽ tăng tốc độ lên gần 3.000 km/giờ và hạ độ cao chỉ còn 10 – 50 m, trở nên vô hình với hệ thống phòng không của đối phương.

Tiêm kích tàng hình T-50 PAK FA

10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga ảnh 5

T-50 PAK FA của Nga - Ảnh: Sukhoi

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới nhất của hãng Sukhoi, đang trong giai đoạn hoàn thiện thử nghiệm, dự kiến phục vụ không quân Nga từ năm 2016. Loại máy bay này bay đạt tốc độ siêu âm không cần dùng buồng đốt hỗ trợ, tốc độ tối đa 2.600 m/giờ. Buồng lái trang bị máy tính, cảm biến có thể phát hiện mục tiêu ẩn giấu cách đó 100 km. Máy bay này bay trong mọi điều kiện thời tiết, có thể khóa đồng thời 60 mục tiêu trên mặt đất và trên không, và tấn công cùng lúc 20 mục tiêu.

Tên lửa diệt hạm siêu thanh Onyx

10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga ảnh 6

Tên lửa diệt hạm Onyx loại dùng cho hệ thống tên lửa bờ biển Bastion

Tên lửa diệt hạm siêu thanh Onyx, bản xuất khẩu gọi là Yakhont hoặc BrahMos (hợp tác với Ấn Độ) là độc nhất vô nhị. Loại tên lửa này có thể bố trí trên tàu chiến, tàu ngầm, máy bay, trên hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển. Tên lửa này bay với tốc độ 2.600 km/giờ, mang đầu đạn nặng 300 kg, tầm bắn 500 km, bắn theo chế độ tự động “bắn và quên” (tự tên lửa dò mục tiêu và lao tới hủy diệt theo radar đi kèm của nó).

Máy bay không người lái bội siêu thanh Yu-71

10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga ảnh 7

Mẫu được cho là loại máy bay bội siêu thanh Yu-71 của Nga

Loại máy bay không người lái có tốc độ “khủng” đến 11.000 km/giờ này là dự án tuyệt mật đang được thử nghiệm, là máy bay hiện đại nhất mà Nga đang nghiên cứu chế tạo. Yu-71 có thể mang vũ khí hạt nhân, và không hệ thống phòng không nào có thể bắn được nó vì tốc độ bay quá lớn.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất thế giới Sarmat

10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga ảnh 8

Sarmat sẽ thay thế tên lửa ICBM loại Satan của Nga

Loại tên lửa ICBM này nặng đến 100 tấn, sẽ thay thế tên lửa đạn đạo Satan (SS-18) của Lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược của Nga trong thời gian tới. Sarmat sẽ thử nghiệm vào năm 2017, được cho là mang đầu đạn hạt nhân nặng 4 tấn (nhiều đầu đạn bên trong), tầm bắn xa hơn 10.000 km, mỗi đầu đạn bay theo nhiều hướng khó đoán trong quỹ đạo trái đất khi đến mục tiêu.

Hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo Antey-2500

10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga ảnh 9

Antey-2500

Loại tên lửa phòng không di động này có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo với khoảng cách xa 2.500 km (nên có tên là Antey-2500). Một hệ thống tên lửa như thế này có thể đánh chặn cùng lúc 16 tên lửa đạn đạo, với tốc độ tên lửa đánh chặn lên đến 4.500 m/giây.

Siêu xe tăng T-14 Armata

10 loại vũ khí hiện đại và hùng mạnh nhất của Nga ảnh 10

Siêu xe tăng Armata trên Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2015 - Ảnh: RIA

Siêu xe tăng này mới xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Moscow tháng 5.2015, vũ trang 1 pháo chính loại 152 mm là xe tăng có pháo chính mạnh nhất thế giới. Xe tăng này có lớp giáp kiên cố bảo vệ kíp xe bên trong, có radar, hệ thống bảo vệ chủ động chống tên lửa chống tăng. Tổ lái và điều khiển chỉ cần 3 người, và dự kiến loại tăng này có thể được điều khiển tự động để trở thành robot chiến đấu.

Theo Thanh Niên