Vingroup tất toán nhiều lô trái phiếu quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Trong 8 tháng đầu năm 2024, Vingroup tích cực tất toán nhiều lô trái phiếu quốc tế có quyền chuyển đổi thành cổ phần tại VIC, VinFast (Nasdaq: VFS) và Vinhomes (HoSE: VHM) với tổng số tiền 906,5 triệu USD.

Vingroup tất toán thành công nhiều lô trái phiếu quốc tế
Vingroup tất toán thành công nhiều lô trái phiếu quốc tế

Vingroup tích cực tất toán nhiều lô trái phiếu quốc tế

Theo số liệu tổng hợp từ Công ty Chứng khoán Vietcap, tính đến cuối quý II/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) là 222.400 tỷ đồng, trong đó 29,1% là nợ vay bằng USD.

Các khoản nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng bao gồm các khoản vay hạn mức tín dụng là 43.700 tỷ đồng, các khoản nợ vay dài hạn đến hạn trong nửa cuối năm 2024 là 44.500 tỷ đồng. Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết 100% khoản vay đã được bảo đảm hoặc đang thảo luận về kế hoạch tái cấp vốn. Các khoản nợ vay khác sẽ đến hạn trong nửa đầu năm 2025 khoảng 22.100 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, Vingroup tích cực tất toán nhiều lô trái phiếu quốc tế có quyền chuyển đổi thành cổ phần tại VIC, VinFast (Nasdaq: VFS) và Vinhomes (HoSE: VHM) với tổng số tiền 906,5 triệu USD.

Cụ thể, vào cuối tháng 4, Vingroup đã sử dụng tiền mặt để mua lại 50% của khoản tiền gốc 500 triệu USD, lãi suất cố định 3% của lô trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu VHM. Sau đó, Vingroup dùng khoản tiền thu được từ việc phát hành lô trái phiếu 250 triệu USD, với lãi suất 10%, để tất toán 50% còn lại.

Đối với lô trái phiếu 625 triệu USD có quyền chuyển đổi sang cổ phần VinFast, Vingroup đã mua lại 312,5 triệu USD vào tháng 4 và 60 triệu USD vào tháng 7. Tập đoàn đạt được thỏa thuận với các trái chủ về việc thanh toán 252,5 triệu USD còn lại vào năm 2027.

Vào tháng 8/2024, Vinpearl đã mua lại 284 triệu USD của khoản tiền gốc 425 triệu USD, đáo hạn năm 2026, với lãi suất 3,25% và quyền chuyển đổi thành cổ phiếu VIC. Gần đây, Vinpearl đã phát hành thành công 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, đáo hạn năm 2029.

Vietcap dự kiến phần lớn số tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán 141 triệu USD còn lại của lô trái phiếu 425 triệu USD trong tháng 9.

1-2241.jpg
Các khoản trái phiếu hoán đổi quốc tế đang lưu hành của Vingroup. Ảnh: Vietcap

Khả năng tự duy trì từ các công ty con

Vietcap cho rằng, ngoài VinFast, hầu hết các công ty con của Vingroup đều có khả năng tự duy trì để thực hiện các nghĩa vụ nợ và hoạt động kinh doanh.

Tại thời điểm cuối quý II/2024, Vinhomes có doanh số bán hàng chưa ghi nhận là 118.700 tỷ đồng. Công ty sở hữu quỹ đất nhà ở rộng 185,4 triệu m2, với doanh số dự kiến từ các dự án mới trong giai đoạn 2024 - 2026 đạt mức 89.000 - 96.000 tỷ đồng/năm.

Kết quả kinh doanh của Vinpearl, Vinmec và Vinschool dự kiến sẽ dần cải thiện, được hỗ trợ bởi các động lực dài hạn từ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và biên lợi nhuận. Riêng Vinpearl đang trong quá trình chuẩn bị và đặt mục tiêu niêm yết trong vòng 12 - 18 tháng tới, theo ban lãnh đạo.

Thêm nữa, các khoản tài trợ của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho dòng tiền của VinFast cũng như toàn bộ Tập đoàn. Tính đến cuối quý II/2024, ông Vượng đã hoàn tất giải ngân cho VinFast 1 tỷ USD (bao gồm khoản tài trợ 3.300 tỷ đồng trong quý II/2024 và 20.600 tỷ đồng trong năm 2023).

Vietcap nhận định, Chủ tịch Vingroup sẽ tiếp tục cung cấp các khoản tài trợ mới trong giai đoạn 2025 - 2026, theo tuyên bố tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 rằng ông sẽ tài trợ ít nhất 1 tỷ USD cho VinFast từ tài sản cá nhân.