Tử địa Aleppo: Cuộc đấu khốc liệt của 4 lực lượng trên chiến trường

VietTimes -- Tổ chức Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria Tự do (FSA) và nhóm Jabhat Al-Shamiyah (Mặt trận Levantine) đang đánh sâu vào cao nguyên ngoại ô thành phố Al-Bab, ngay sau khi triển khai cuộc tấn công lớn khá thuận lợi chống IS trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Aleppo.
Bản đồ phân chia lực lượng và hướng tấn công chính của các bên vào Al-Bab
Bản đồ phân chia lực lượng và hướng tấn công chính của các bên vào Al-Bab

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria Tự do (FSA) và nhóm Jabhat Al-Shamiyah (Mặt trận Levantine) đang đánh sâu vào cao nguyên ngoại ô thành phố Al-Bab, ngay sau khi triển khai cuộc tấn công lớn khá thuận lợi chống IS trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Aleppo.

Theo tin từ trang truyền thông chính thức của liên minh chiến dịch Lá chắn Euphrates, lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tiến đến vành đai cách thành phố al-Bab khoảng 2km về phía bắc, thành phố mà lực lượng Hồi giáo cực đoan tạm chiếm sẽ nằm giữa 3 lực lượng khác nhau từ phía đông Aleppo.

Đến lúc này, trên vùng nông thôn phía đông Aleppo, Quân đội Syria tự do (FSA) và nhóm Hồi giáo cực đoan Mặt trận Levantine chiếm được một số làng, bao gồm Ku'afir, Waqlah, Hadath, Qediran và Biratah sau một cuộc chiến ngắn với tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới IS.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến công trên hướng bắc Aleppo đẩy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) mà lực lượng dân quân người Kurd là chủ lực rơi vào tình huống khó khăn do không thể kết nối hai khu vực do người Kurd kiểm soát để trở thành liên bang Rojava.

Sau khi đánh chiếm thành phố Al – Bab, có được thế chia cắt chiến lược, liên minh Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sẽ tấn công lực lượng dân quân người Kurd ở Aleppo với mục đích đánh suy yếu lực lượng này và yểm trợ cho lực lượng Hồi giáo cực đoan đang bị quân đội Syria đánh cho tơi tả, đồng thời mở rộng vùng chiếm đóng vào địa phận của IS.

IS do đang bị sức ép từ nhiều phía, hơn thế nữa nguồn cung cấp cơ sở vật chất ở Aleppo chủ yếu xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, khả năng sẽ thua nhanh lực lượng Hồi giáo cực đoan để rút về Raqqa, bảo toàn lực lượng và chống trả lực lượng SDF đang tấn công.

Tình huống này cho thấy, lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA, IS và cả Lực lượng Dân chủ Syria đang nằm trong sự điều khiển của một cuộc chơi “Đông Aleppo” mà sau đó, các bên sẽ tiêu diệt lẫn nhau để còn lại một lực lượng duy nhất tấn công quân đội Syria. 

NT