Trung Quốc gây sốc: tố "bị ngư dân Philippines.... tấn công" tàu hải cảnh

Ngày 22/3, chính quyền Bắc Kinh lớn tiếng tố cáo ngư dân Philippines ném bom xăng về phía các tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động trên vùng nước gần bờ biển quốc gia Đông Nam Á.
Ngư dân Philippines cắm cờ trên bãi cạn Scarborough. Ảnh: news.com.au
Ngư dân Philippines cắm cờ trên bãi cạn Scarborough. Ảnh: news.com.au

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cáo buộc ngư dân Philippines tấn công lực lượng hải cảnh Trung Quốc ở khu vực gần bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EE) của Philippines.

“Tàu hải cảnh Trung Quốc yêu cầu những tàu đánh cá Philippines rời khỏi đảo Hoàng Nham (cách Trung Quốc gọi bãi Scarborough) theo luật, nhưng họ không chấp hành mệnh lệnh. Thậm chí một số người trên các tàu cá còn vung dao tông và ném bom xăng về phía tàu hải cảnh để khiêu khích”, bà Hoa nói.

Trước đó giới truyền thông Philippines đưa tin lực lượng hải cảnh Trung Quốc ném chai lọ về phía ngư dân để đuổi họ ra khỏi bãi cạn Scarborough và các ngư dân ném gạch đá để chống trả. 

Bà Hoa tuyên bố ngang ngược rằng bãi cạn Scarborough là lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh đã "củng cố quản lý" khu vực này.

Nhiều thập kỷ qua, bãi cạn Scarborough là "vườn địa đàng" đối với ngư dân Philippines. Không chỉ là một ngư trường dồi dào, vùng đầm phá ở bãi cạn giúp các ngư dân tránh những cơn bão dữ trên Thái Bình Dương.

Năm 2012, Trung Quốc dùng sức mạnh để chiếm đóng bất hợp pháp bãi cạn Scarborough.  Bắc Kinh cử tàu tuần duyên canh gác nghiêm ngặt ở Scarborough, vừa chặn các tàu cá Philippines, vừa tạo điều kiện để ngư dân Trung Quốc vơ vét tài nguyên .

Tuy vậy, nhiều ngư dân Philippines vẫn bất chấp sự hung hãn của lực lượng tuần duyên Trung Quốc để đánh cá gần bãi cạn Scarborough.

Mới đây, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, cảnh báo việc một số tàu Trung Quốc đang tăng cường hoạt động quanh bãi cạn Scarborough. Theo ông, rất có thể Bắc Kinh đang chuẩn bị bồi lấp, xây đảo nhân tạo trên bãi Scarborough.

Giới quan sát từng dự báo động thái kế tiếp của Trung Quốc sẽ diễn ra ở bãi cạn Scarborough. Đây là bãi cạn duy nhất ở phần phía đông Biển Đông gần Philippines không chìm hoàn toàn.

Trung Quốc vẫn thiếu căn cứ để kiểm soát phía đông Biển Đông, nên rất có thể Bắc Kinh sẽ sớm cải tạo bãi Scarborough để phục vụ ý đồ quân sự.

Theo Zing