Trung đoàn đặc nhiệm số 48 đánh chiếm đỉnh núi Jabal Al-Qal'at

VietTimes -- Chỉ 12 giờ sau khi rút lui khỏi lâu đài Kinsibba, lực lượng Trung đoàn đặc nhiệm số 48 Quân đội Syria tấn công trở lại sau khi giành được khu vực Jabal Al-Qal'at từ phiến quân cực đoan Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria) và Quân đội Syria tự do (FSA).
Trung đoàn đặc nhiệm số 48 đánh chiếm đỉnh núi Jabal Al-Qal'at

Theo tin phóng viên chiến trường tại thị trấn Sunfish, Trung đoàn đặc nhiệm số 48 Quân đội Syria  phối hợp với lực lượng của đảng Xã hội Dân chủ Syria (SSNP), Lực lượng vũ trang địa phương (NDF), Lính thủy đánh bộ Syria giáng đòn phản công vào đỉnh núi then chốt nằm ở phía tây Kinsibba,  sau 3 giờ chiến đấu ác liệt, đã giải phóng hoàn toàn ngọn núi này.

Thông tin cũng cho biết, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã tháo chạy lập tức khỏi lâu đài Kinsibba khi quân đội Syria ồ ạt tràn vào. Nguồn tin của Arab Source không thể xác định được thời điểm giành lại lâu đài Kinsiba do các cuộc giao chiến diễn ra liệt tục khác vùng Đông Bắc Latakia ngoại vi Kinsiba.

QA