Trận Stalingrad Syria: Mỹ-Thổ xí phần, quân đội Syria tứ bề thọ địch

VietTimes -- Cuộc tấn công của Quân đội Syria tự do FSA đánh chiếm thành phố Al-Bab tiếp diễn khiến tình hình chiến sự Syria trở lên phức tạp, lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến đến cách Al-Bab khoảng 2km, thành phố là căn cứ địa vững chắc lớn nhất của IS phía đông tỉnh Aleppo.
Bản đồ phân vùng lực lượng quanh thành phố Al - Bab phía Bắc Aleppo
Bản đồ phân vùng lực lượng quanh thành phố Al - Bab phía Bắc Aleppo

Các nhóm Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu là liên minh Quân đội Syria Tự do FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã đánh chiếm được nhiều làng trải rộng trên bán kính 8km phía bắc Al-Bab. Ngày 16.11.2016, những đợt tấn công của FSA buộc lực lượng IS tại đây phải quyết định tiến hành cuộc phản công giành lại các địa bàn đã bị đánh chiếm

Lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn giao chiến ác liệt với IS trên vùng nông thôn phía bắc thành phố Al-Bab, nhưng xét theo những mối quan hệ mờ ám giữa IS và Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều khả năng IS sẽ chỉ phản công lấy lệ, sau đó có thể sẽ tháo lui khỏi thành phố.

Cùng trong lúc này, quân đội Syria tăng cường binh lực tại sân bay quân sự Kuweires, số lượng lên đến hơn 5.500 binh sĩ tại miền đông Aleppo.

Một điều không lý giải được, tại sao quân đội Syria lại tăng cường lực lượng trong căn cứ sân bay quân sự Kuweires, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy, quân đội Syria tiến công giải phóng thành phố Al-Bab.

Phía tây của thành phố Al-Bab, Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn (SDF), chủ lực là các đơn vị thuộc lực lượng dân quân người Kurd, tập trung một số lượng lớn các tay súng, có nhiều tin tức cho rằng khi lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đánh chiếm Al-Bab, SDF sẽ tấn công để giành lại thành phố này.

Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng sự chú ý về phía thị trấn Menbeij gần biên giới Al-Raqqa. Ankara muốn đánh chiếm địa bàn chiến lược này. Nhưng lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA đang có xu hướng tấn công vào thành phố Aleppo nhằm giải vây lần thứ 3 cho lực lượng chiến binh đang bị quân đội Syria bao vây trong các quận phía đông thành phố Aleppo.

Tình huống thực sự khó khăn cho quân đội Syria, nếu các lực lượng vũ trang tấn công al – Bab, lực lượng Hồi giáo cực đoan sẽ lập tức tiến hành cuộc tấn công phá vây ở Aleppo, tình hình sẽ trở lên rất xấu đối với quân đội Syria do số lượng quân ít hơn và có quá nhiều mục tiêu chiến lược cần bảo vệ.

Lực lượng Dân chủ Syria SDF cũng khó tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, một phần do các hai lực lượng này đều do Mỹ hậu thuẫn  và hỗ trợ cả về vũ khí trang bị và hậu cần. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ có thể nhân cớ diệt khủng bố tấn công SDF. Như vậy, tính khả thi nhiều hơn là FSA sẽ đánh chiếm  al-Bab, từ đó tấn công quân đội Syria ở Aleppo.

Theo kịch bản này, lực lượng hơn 5.500 binh sĩ có khả năng là lực lượng dự bị cho cuộc tiến công tiềm năng của FSA ở phía Bắc Aleppo.

NT