Tổng thống Zelensky muốn nhắm vào "cuộc sống thoải mái" của người Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà lãnh đạo Ukraine muốn các nhà tài trợ phương Tây làm cho đất nước ông đủ “mạnh” để phá hoại sự thịnh vượng của người dân bình thường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, cách duy nhất để khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán là tấn công xã hội Nga và phá hủy “cuộc sống thoải mái” của người dân bình thường.

Ông Zelensky đã đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Fareed Zakaria của CNN, phát sóng vào hôm cuối tuần qua. Ông khẳng định ông Putin không muốn đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột giữa hai nước, cho rằng chỉ có dư luận quần chúng trong nước mới có thể gây áp lực buộc lãnh đạo Nga phải làm như vậy.

“Tôi chắc chắn rằng ông ấy chỉ sợ một điều. Không có nhà lãnh đạo, không có quốc gia, không có gì cả. Ông ấy sợ xã hội của mình, người dân Nga”, ông Zelensky khẳng định.

“Nếu người dân Nga gặp nguy hiểm, nếu họ không có cuộc sống thoải mái, nếu họ sống không có năng lượng, giống như người dân của chúng tôi, họ sẽ hiểu cái giá của chiến tranh. Họ sẽ không hài lòng với điều đó và sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến ông ấy, Putin”, ông Zelensky nói thêm.

Bất chấp tuyên bố của ông Zelensky, Moscow đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán trong suốt cuộc xung đột. Ngay từ đầu cuộc chiến, hai bên thực sự đã gần đạt được thỏa thuận hòa bình ở Istanbul, tuy nhiên các cuộc đàm phán cuối cùng đã bị phá vỡ do áp lực từ các nhà tài trợ phương Tây của Ukraine.

Kể từ đó, Kiev đã thực hiện nhiều bước để ngăn chặn các cuộc đàm phán tiềm năng được nối lại, bao gồm cả việc ông Zelensky cấm các cuộc đàm phán với Moscow.

Tuy nhiên, lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán đã thay đổi sau khi Ukraine tiến hành xâm nhập Vùng Kursk vào đầu tháng 8. Vụ tấn công đã khiến Tổng thống Nga rút lại lời đề nghị ngừng bắn mà ông đã đưa ra hồi đầu năm nay. Trước đó, ông Putin cho biết ông sẽ ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nếu Kiev đồng ý những nhượng bộ nhất định về quân sự và chính trị.

Sự thay đổi rõ ràng trong quan điểm của Moscow về vấn đề này đã được các quan chức hàng đầu khác của Nga làm rõ thêm, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Quốc phòng và người đứng đầu Hội đồng An ninh, Sergey Shoigu. Tuần trước, ông Shoigu cáo buộc Kiev là “khủng bố cấp cao” khi cố gắng nhắm vào Nhà máy điện hạt nhân Kursk.