Đại sứ Nga nói Mỹ không thể né tránh khỏi một cuộc chiến tranh hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nói rằng một cuộc xung đột kiểu này sẽ không có người thắng kẻ thua, theo RT.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: Sputnik)
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: Sputnik)

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Washington sẽ không thể né tránh một cuộc xung đột hạt nhân nếu nó bắt đầu từ bên kia đại dương. Những lo ngại về khả năng leo thang giữa Nga và NATO về cuộc xung đột Ukraine đã gia tăng trong những ngày gần đây, khi các cường quốc phương Tây được cho là đang cân nhắc về việc cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga.

Phát biểu với kênh Rossiya 24 hôm 13/9, Đại sứ Antonov nói rằng ông rất ngạc nhiên trước “ảo tưởng” rằng “nếu xảy ra xung đột, nó sẽ không lan sang lãnh thổ của Mỹ”.

“Tôi không ngừng cố gắng truyền đạt cho họ một luận điểm rằng người Mỹ sẽ không thể ngồi yên sau vùng nước của đại dương này. Cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, vì vậy chúng tôi liên tục nói – đừng đùa giỡn với giọng điệu này”, Antonov nói.

Ông cũng đề cập rằng trong khi các nước phương Tây cáo buộc Nga “nhe nanh vuốt”, Mỹ muốn điều tra hậu quả của một cuộc tấn công hạt nhân đối với Đông Âu. Ông Antonov đang đề cập đến một nghiên cứu do Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu nhằm mô phỏng tác động của một cuộc xung đột hạt nhân đối với nền nông nghiệp toàn cầu.

Theo thông báo được đăng trên nền tảng mua sắm của chính phủ, nghiên cứu sẽ tập trung vào các khu vực “vượt ngoài Đông Âu và miền Tây nước Nga”, là tâm điểm của cuộc tấn công hạt nhân giả định.

Hôm thứ Năm trong tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây sẽ khiến Mỹ và các đồng minh rơi vào cuộc xung đột với Nga và sẽ gặp phải phản ứng thích hợp.

Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, sau đó đã nhắc lại rằng việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ khiến NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Theo RT