Tin vui: Toàn bộ xét nghiệm F1, F2 trên địa bàn TP.HCM đều âm tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

VietTimes – Tin vui mới nhất là toàn bộ kết quả của hàng ngàn xét nghiệm F1, F2 của các BN1347 và BN1349 trên địa bàn TP.HCM đều âm tính.

Toàn bộ xét nghiệm của F1, F2 trên địa bàn TP.HCM đều âm tính (Ảnh: Hải Linh, Hoà Bình ghép)
Toàn bộ xét nghiệm của F1, F2 trên địa bàn TP.HCM đều âm tính (Ảnh: Hải Linh, Hoà Bình ghép)

Theo Báo cáo cập nhật kết quả điều tra, cách ly, tại TP.HCM đến 7h sáng nay, ngày 05/12 từ CDC TP.HCM cho biết, tổng số đã điều tra trên địa bàn, có 861 F1 (gồm 260 F1 tiếp xúc gần dưới 2 mét, 601 F1 tiếp xúc gần trên 2 mét); 1.400 F2.

Tổng số rà soát trong cộng đồng lên tới: 6552 trường hợp. Tổng số mẫu đã lấy để xét nghiệm là 2.916 (bao gồm tất cả F1, F2 và số rà soát cộng đồng).

Cơ quan chức năng cho biết trong đó tổng số mẫu đã xét nghiệm là: 2.532 (gồm 861/861 F1; 1.400/1.400 F2 và 271/655 mẫu rà soát cộng đồng).

Tin vui mới nhất sáng nay, CDC TP.HCM và Bộ Y tế chính thức công bố thông tin toàn bộ các mẫu xét nghiệm của F1 và F2 đều âm tính.

Cuộc sống của cư dân trong vùng phong toả, “điểm nóng” quận 6, nơi cư trú của BN1347 giờ đã an bình - Ảnh: Hải Linh

Cuộc sống của cư dân trong vùng phong toả, “điểm nóng” quận 6, nơi cư trú của BN1347 giờ đã an bình - Ảnh: Hải Linh

Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hôm 3/12, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết:

"Đáng ngại là toàn bộ các bệnh nhân mới phát hiện (bao gồm BN1342, BN1347, BN1348, BN1349) đều không ai có bất cứ triệu chứng nào của COVID-19. Chỉ duy nhất có BN1342 trước khi xét nghiệm dương tính có xuất hiện một số triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, khạc đàm, giảm vị giác. Đây là điều đáng quan ngại, khiến chúng tôi lo sợ COVID-19 sẽ tiếp tục lây lan trong cộng đồng mà rất khó nhận biết”.

Cho đến sáng nay, như các thông tin mà CDC TP.HCM đã đưa ra và Bộ Y tế khẳng định, tất cả người tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 mới phát hiện trên địa bàn TP.HCM đều đã được kiểm soát.

Mặc dù toàn bộ cư dân trong vùng phong toả đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất nhưng chiều nay 5/12 tất cả cư dân sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2 - Ảnh: Hải Linh
Mặc dù toàn bộ cư dân trong vùng phong toả đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất nhưng chiều nay 5/12 tất cả cư dân sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2 - Ảnh: Hải Linh

Tổng số mẫu xét nghiệm trong số các F1, F2 nói trên, hiện đang chờ kết quả còn 384 mẫu giám sát cộng đồng (bao gồm các giáo viên, học sinh, sinh viên). Tổng số cách ly y tế: 865 trường hợp, trong đó, cách ly tập trung: 295, cách ly tại nhà và nơi lưu trú: 566; cách ly tại cơ sở y tế: 44 trường hợp.

Tổng số ca dương tính với COVID-19 tại TP.HCM tính đến hôm nay vẫn là 4 trường hợp (BN1342, BN1347, BN1348, BN1349 như đã thông báo từ ngày 1/12). Từ ngày 2/12 đến hôm nay 5/12, đã qua 3 ngày nay TP.HCM không ghi nhận thêm ca nhiễm nào mới trong cộng đồng.