Thú vui bơi lội của thủy thủ Mỹ làm nhiệm vụ giữa đại dương

Dù phần lớn thời gian sống trên biển nhưng các thủy thủ Mỹ chỉ được phép thả mình xuống nước trong những dịp đặc biệt và có người trông chừng cá mập.
Thủy thủ Mỹ nhảy xuống biển Thái Bình Dương từ chiến hạm USS Mobile Bay, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Nó chính thức góp mặt trong biên chế Hải quân Mỹ năm 1987 và dự kiến bị loại biên trong năm nay.
Thủy thủ Mỹ nhảy xuống biển Thái Bình Dương từ chiến hạm USS Mobile Bay, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Nó chính thức góp mặt trong biên chế Hải quân Mỹ năm 1987 và dự kiến bị loại biên trong năm nay.
Thủy thủ trên tàu USS Halsey, khu trục hạm tên lửa lớp Arleigh Burke, bơi lội trên biển Philippines.

Thủy thủ trên tàu USS Halsey, khu trục hạm tên lửa lớp Arleigh Burke, bơi lội trên biển Philippines.

Thủy thủ và lính thủy đánh bộ xuống biển Celebes, vùng nước phía tây Thái Bình Dương từ cửa sau tàu đổ bộ tấn công USS Essex. Tàu được thiết kế mặt sàn rộng để đón các loại máy bay trực thăng hoặc tiêm kích phản lực có khả năng hạ cánh thẳng đứng trong khi phần thân tàu rộng lớn được bố trí để trang bị tàu đổ bộ hoặc xe bọc thép lội nước.

Thủy thủ và lính thủy đánh bộ xuống biển Celebes, vùng nước phía tây Thái Bình Dương từ cửa sau tàu đổ bộ tấn công USS Essex. Tàu được thiết kế mặt sàn rộng để đón các loại máy bay trực thăng hoặc tiêm kích phản lực có khả năng hạ cánh thẳng đứng trong khi phần thân tàu rộng lớn được bố trí để trang bị tàu đổ bộ hoặc xe bọc thép lội nước.

Màn nhảy cầu từ tàu sân bay USS Carl Vinson khi nó hoạt động trên biển Địa Trung Hải. Đây là một trong 10 tàu sân bay lớp Nimitz đang hoạt động trong biên chế Hải quân Mỹ. Đây cũng là một trong những hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới.

Màn nhảy cầu từ tàu sân bay USS Carl Vinson khi nó hoạt động trên biển Địa Trung Hải. Đây là một trong 10 tàu sân bay lớp Nimitz đang hoạt động trong biên chế Hải quân Mỹ. Đây cũng là một trong những hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới.

Thủy thủ nhảy từ tàu USS Antietam xuống Ấn Độ Dương. Giống với tàu USS Mobile Bay, USS Antietam cũng là chiến hạm thuộc lớp lớp Ticonderoga. Để đảm bảo an toàn cho các thủy thủ đang bơi lội, một nhóm binh sĩ được giao nhiệm vụ trông chừng cá mập từ trên tàu lớn và xuồng cao tốc gần đó.

Thủy thủ nhảy từ tàu USS Antietam xuống Ấn Độ Dương. Giống với tàu USS Mobile Bay, USS Antietam cũng là chiến hạm thuộc lớp lớp Ticonderoga. Để đảm bảo an toàn cho các thủy thủ đang bơi lội, một nhóm binh sĩ được giao nhiệm vụ trông chừng cá mập từ trên tàu lớn và xuồng cao tốc gần đó.

Sân chơi đặc biệt bên trong tàu đổ bộ vận tải USS Cleveland thuộc lớp Austin. Cửa phía sau con tàu có thể mở ra để các tàu đổ bộ và phương tiện bọc thép lội nước có thể tràn ra ngoài trong các nhiệm vụ đổ bộ trên biển.

Sân chơi đặc biệt bên trong tàu đổ bộ vận tải USS Cleveland thuộc lớp Austin. Cửa phía sau con tàu có thể mở ra để các tàu đổ bộ và phương tiện bọc thép lội nước có thể tràn ra ngoài trong các nhiệm vụ đổ bộ trên biển.

Thú vui của thủy thủ Mỹ trên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, lớp Wasp khi nó thả neo trên vịnh Aden. Việc bơi lội cần được sự cho phép đặc biệt từ các chỉ huy của tàu.

Thú vui của thủy thủ Mỹ trên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, lớp Wasp khi nó thả neo trên vịnh Aden. Việc bơi lội cần được sự cho phép đặc biệt từ các chỉ huy của tàu.

Màn nhảy cầu từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, hàng không mẫu hạm thứ 2 thuộc lớp Nimitz.

Màn nhảy cầu từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, hàng không mẫu hạm thứ 2 thuộc lớp Nimitz.

Một góc khác về hoạt động bơi lội của các thủy thủ trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower.

Một góc khác về hoạt động bơi lội của các thủy thủ trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower.

Bãi tắm đặc biệt từ sàn tàu USS New Orleans trên Vịnh Aden.

Bãi tắm đặc biệt từ sàn tàu USS New Orleans trên Vịnh Aden.

Thủy thủ vui chơi trên tàu đổ bộ tấn công USS Bataan tại Địa Trung Hải.

Thủy thủ vui chơi trên tàu đổ bộ tấn công USS Bataan tại Địa Trung Hải.

Thủy thủ lên tàu USS Thach, chiến hạm lớp Oliver Hazard Perry, bằng hệ thống thang dây sau khi kết thúc màn bơi lội giữa Thái Bình Dương.

Thủy thủ lên tàu USS Thach, chiến hạm lớp Oliver Hazard Perry, bằng hệ thống thang dây sau khi kết thúc màn bơi lội giữa Thái Bình Dương.

Theo Zing