Thủ lĩnh hàng đầu IS bị tiêu diệt ở Deir Ez Zor

Viettimes - Ngày 16.01.2016, Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công quy mô lớn vào các quận phía tây bắc của Ayyash và Al-Ghaliyah gần bờ tây sông Euphrates thành phố Deir Ez Zor, đánh vào tuyến phòng thủ của lữ đoàn pháo binh 103 quân đội Syria. Cuộc tiến công bị bẻ gãy. Thủ lĩnh hàng đầu IS bị tiêu diệt.
Thủ lĩnh IS ở Deir ezZor Abu Hamza Al-Ansari
Thủ lĩnh IS ở Deir ezZor Abu Hamza Al-Ansari

Thủ lĩnh chiến trường của lực lượng khủng bố IS ở tỉnh Deir Ezzor bị tiêu diệt khi các nhóm phiến quân IS tấn công vào khu vực tây nam thủ phủ của tỉnh.

Theo nguồn tin trên mạng xã hội của những kẻ ủng hộ IS, thủ lĩnh IS ở Deir Ez Zor Abu Hamza Al-Ansari được cho là đã bị lữ đoàn đổ bộ đường không 104 Vệ binh Cộng hòa tiêu diệt khi các nhóm phiến quân IS tấn công vào quận Ayyash và Al-Bughayliyah vào sáng ngày 16.01.2016.

Không nhiều người biết về thủ lĩnh hàng đầu của IS tại Deir Ezzor, nhưng những trang mạng xã hội của IS và một số trang ủng hộ có đăng tải thông tin về cái chết của đầu lĩnh IS ở Deir Ez Zor.

QPAN