Thủ lĩnh cao cấp của lực lượng Hồi giáo cực đoan bị tiêu diệt

VietTimes -- Ngày 03.08.2016, sau loạt trận chiến đẫm máu phía tây nam Aleppo, nhiều nhóm phiến quân bắt đầu công bố danh sách các thủ lĩnh và chiến binh cực đoan "tử vì đạo".
Chỉ huy chiến trường Hồi giáo cực đoan Yousef Al-Hamda đã bị tiêu diệt
Chỉ huy chiến trường Hồi giáo cực đoan Yousef Al-Hamda đã bị tiêu diệt

Gân đây nhất, nhóm Jabhat Thuwwar Souriya (Mặt trận Cách mạng Syria) thông báo cáo về sự kiện chiến binh Yousef Al-Hamdan, chỉ huy tối cao của Lữ đoàn Salah Al-Nasser, bị tiêu diệt trong trận chiến với quân đội Syria .

Được các chiến binh cùng nhóm gọi là Abu Ilyas Mashara, chiến binh này thường xuyên đi trinh sát các vị trí của quân đội Syria và các tổ chức chính quyền trong vùng lân cận Tal Bazzaq để chỉ huy tiến hành các cuộc tấn công.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan sa lầy trong các cuộc giao chiến khó khăn với quân đội Syria trên vùng phía Nam thành phố Aleppo, buộc các chỉ huy thánh chiến phải tạm dừng tấn công, tập hợp lực lương và điều chỉnh kế hoạch. Các phe phái cực đoan vẫn tiếp tục cuộc tấn công đã mong đợi từ lâu để phá vỡ vòng vây phía Đông thành phố Aleppo.

QA