close Đăng nhập

Sốt kéo dài: Thủ phạm có thể là nấm và virus

Hơn một năm, người đàn ông bị sốt cao liên miên, ớn lạnh, sút gần 20 kg, thuốc hạ sốt bất lực. Những dấu hiệu tưởng “sốt vặt”, lại che giấu một cuộc tấn công thầm lặng của ba tác nhân nguy hiểm, trong đó có nấm Aspergillus.

IMG_9464.jpeg
Bệnh nhân đã được chẩn đoán đúng nguyên nhân để điều trị.

Chuỗi ngày suy kiệt vì sốt không lời giải

Ông T.V.N (54 tuổi, Đà Nẵng) vốn đã điều trị ổn định bệnh u lympho. Thế nhưng hơn một năm qua, đặc biệt sáu tháng gần đây, ông liên tục sốt cao 39–40°C, kèm đau đầu, ớn lạnh, chán ăn. Thuốc hạ sốt không hiệu quả. Sức lực tụt dốc, cân nặng từ 67 kg xuống 49 kg, thân hình chỉ còn da bọc xương.

Gia đình đưa ông đi khắp các bệnh viện lớn nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Chỉ khi ra Hà Nội, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng huyết chưa rõ nguồn gốc, bí ẩn mới dần hé lộ.

Ba “kẻ tấn công” cùng lúc ra tay

Các bác sĩ xét nghiệm chuyên sâu, phát hiện:

- Virus Epstein-Barr với tải lượng cao trong máu và dịch phổi.

- Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) đa kháng thuốc, nổi tiếng lì lợm trong môi trường bệnh viện.

- Nấm Aspergillus – sát thủ cơ hội nguy hiểm với người suy giảm miễn dịch.

Hình ảnh cắt lớp cho thấy phổi bệnh nhân tổn thương, hạch trung thất to bất thường. Các bác sĩ lập tức phối hợp kháng sinh, thuốc kháng nấm và điều trị hỗ trợ toàn diện. Ba ngày sau, bệnh nhân giảm sốt, một tuần hết sốt. Bệnh nhân tăng liền 6 kg sau 2 tuần, sức khỏe hồi phục rõ rệt.

Hiểm họa từ những thủ phạm tưởng xa lạ

Theo các bác sĩ, mỗi tác nhân trên đều đủ sức gây bệnh nặng, cụ thể:

- Trực khuẩn mủ xanh có thể phá hủy phổi, máu, màng não, kháng nhiều kháng sinh và dễ gây tử vong.

- Nấm Aspergillus có thể gây viêm phổi hoại tử, tắc nghẽn đường thở, lan sang các cơ quan khác, giết chết người bệnh nếu không phát hiện kịp.

- Virus Epstein-Barr liên quan tới nhiều bệnh nguy hiểm, từ sốt kéo dài đến ung thư vòm họng và u lympho.

Khi chúng “bắt tay” cùng tấn công, cơ thể rơi vào tình trạng suy kiệt, bệnh dai dẳng, chẩn đoán khó khăn và điều trị đòi hỏi phối hợp đa mũi.

Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân không phải là chuyện “uống vài viên hạ sốt là xong”. Đằng sau có thể là cuộc "đột kích" từ nhiều kẻ thù cùng lúc, trong đó nấm là thủ phạm dễ bị bỏ sót. Chậm trễ tìm nguyên nhân đồng nghĩa với trao thêm thời gian cho bệnh tàn phá cơ thể.

Với những ca bệnh như ông N., thông điệp rất rõ ràng: đừng bỏ cuộc khi chưa tìm ra căn nguyên. Điều trị chỉ hiệu quả khi “điểm mặt” đầy đủ các thủ phạm, dù đó là vi khuẩn, virus hay nấm ẩn mình.

Y tế

Não mô cầu tấn công trở lại

Não mô cầu tấn công trở lại

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận một ca tử vong do não mô cầu. Trong khi đó, cả nước đã có 95 ca mắc từ đầu năm, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, khiến cơ quan y tế cảnh báo nguy cơ lây lan trong mùa đông - xuân.

Trường Đại học Y Hà Nội có thêm 38 GS, PGS

Trường Đại học Y Hà Nội có thêm 38 GS, PGS

Chiều 24/12, Trường Đại học Y Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho 38 nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn trong đợt xét năm 2025.

Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng

Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng


Kiên định đồng hành cùng Bộ Y tế trong những chính sách khó khăn, VietTimes đã chứng minh vai trò của báo chí không chỉ là đưa tin, mà còn là bảo vệ sự thật và lợi ích của người dân.