close Đăng nhập

Quỹ tiền mặt “khủng”, Masan sẽ có thêm nhiều thương vụ M&A mới?

Mới đây trong bản báo cáo phân tích của VCSC, công ty chứng khoán này cho rằng với vị thế tiền mặt hơn 500 triệu USD của Masan, những thương vụ M&A mới trong ngành tiêu dùng sẽ là yếu tố tăng trưởng tiềm năng của tập đoàn này trong 2015.
Quỹ tiền mặt “khủng”, Masan sẽ có thêm nhiều thương vụ M&A mới?

Khoản tiền mặt này bao gồm khoảng 436 triệu USD tại ngày 31/12/2014 và khoảng 96 triệu USD đến trong tháng 1/2015 từ việc thoái vốn các công ty con trong năm 2014.

VCSC cho rằng với truyền thống đầu tư vốn hiệu quả, Masan sẽ không để lượng tiền mặt này "nằm im" trong thời gian dài.

Masan đã tiến hành M&A và tái cấu trúc khá mạnh mẽ trong năm 2014.

Masan đã tiến hành bán 2 mảng Masan Agri và Mivipack (Bao bì Minh Việt). Khoản bán 100% tại Mivipack cho một bên thứ 3 có tổng giá trị là 500 tỷ đồng. Lợi nhuận thu được từ thương vụ này là 428,4 tỷ đồng.

Đối với Masan Agri, vào tháng 5/2014, Masan đã mua 51% lợi ích vốn chủ sở hữu của MA từ Masan Consumer với tổng khoản thanh toán là 1.246 tỷ đồng. Đến tháng 12/2014, MSN lại mua 49% lợi ích vốn chủ sở hữu còn lại của MA và sau đó bán toàn bộ MA cho bên thứ 3 khác với số tiền khoảng 3.035 tỷ đồng.

Ngoài việc bán 2 mảng trên, vào tháng 9/2014, công ty con của MSN là Masan Brewery đã mua 100% lợi ích vốn chủ sở hữu của Lamka, một công ty nắm giữ 99,99% lợi ích của Pybe co.

Tháng 11/2014, Masan cũng có tham vọng thâu tóm Cholimex Foods khi chào mua công khai 49% lượng cổ phần lưu hành của doanh nghiệp này. Tuy nhiên do các cổ đông lớn của Cholimex Foods quyết không rút lui nên Masan chỉ mới nắm được 32,8%.

Đến đầu năm 2015, Masan tiếp tục thâu tóm 100% doanh nghiệp chế biến thịt Saigon Nutrifood thông qua Masan Food.

Do vậy, khả năng cao Masan sẽ vẫn tiếp tục để mắt đến những cơ hội để thâm nhập vào thị trường thức ăn chăn nuôi.

Theo: BizLive

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.