close Đăng nhập

“Đế chế” Masan

Với những thương vụ M&A, CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - mã MSN) đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng. Dưới "đế chế" này là hàng loạt những công ty con, công ty liên kết quy mô lớn.
“Đế chế” Masan

"Đế chế" Masan được phân thành 3 mảng: Đầu tư tài chính (hiện MSN đang sở hữu hơn 30% tại Techcombank), Sản xuất hàng tiêu dùng (Masan Consumer Holdings) và Tài nguyên (Masan Resources - đầu tư vào dự án mỏ đa kim Núi Pháo). 

Nhánh sở hữu nhiều công ty con nhất phải kể đến ngành hàng tiêu dùng. Với chiến lược M&A mạnh mẽ, hiện Masan đang sản xuất và kinh doanh nhiều phân khúc sản phẩm hàng tiêu dùng như gia vị, thực phẩm tiện lợi, bia, thức uống không cồn. Mảng kinh doanh này của Masan đã được mở rộng từ 1,1 tỷ USD năm 2013 lên đến 9 tỷ USD trong 2014.

Mới đây MSN đã công bố kết quả kinh doanh 2014 với doanh thu đạt 16.100 tỷ đồng, tăng 34,7% so với 2013. 

Dự án Núi Pháo mới đầu tư cũng đã bắt đầu mang lại lợi nhuận cho Masan trong 2014.

Theo Bizlive

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.