Quân đội Syria tấn công, đoạt lại nguồn nước cho Damascus (video)

VietTimes -- Ngày 13.01.2017, quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện tiến hành cuộc tấn công ác liệt trên vùng ngoại ô thủ đô Damascus, giải phóng làng Bassimah trong khu vực Wadi Barada. Kết quả này cho phép các kỹ sư ngành nước có thể tiếp cận được các trạm bơm nước hư hỏng do nhóm chiến binh phá hoại.
Lá cờ Syria treo cao trong thị trấn
Lá cờ Syria treo cao trong thị trấn

Những kỹ sư ngành nước của chính quyền Syria đang sửa chữa trạm bơm, bị hư hại rất nặng và ngăn chặn hoàn toàn nguồn nước, gây ra tình trạng khủng hoảng nước nghiêm trọng trong vùng nội thị và ngoại ô Damascus.

Các kỹ sư cho rằng, nguồn nước sẽ được cấp trở lại cho hơn 5 triệu dân thường ở vùng Damascus ngày 14.01.2017, Nhưng các nhà kỹ thuật vẫn đang thử nghiệm nguồn nước để chắc chắn rằng an toàn cho sử dụng.

Thủ đô Damascus đã không có nước trong hơn 3 tuần nay, do lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đã đầu độc nguồn nước cung cấp cho các cư dân của thành phố thủ đô và phá hoại nhà máy bơm nước về Damascus.

Quân đội Syria giải phóng làng Busujima trong khu vực Wadi Barada trên vùng ngoại ô Damascus

QA