Quân đội Syria đoạt lại nguồn nước Damascus từ tay phiến quân

VietTimes -- Ngày 27.01.2017,  quân đội Syria chính thức giải phóng hoàn toàn thị trấn Suối nguồn Al-Fijeh thuộc khu vực Wadi Barada sau hơn 4 tuần chiến đấu với lực lượng Hồi giáo cực đoan ở thung lũng vùng nông thôn ngoại ô Damascus.
Binh sĩ lực lượng Vệ binh Cộng hòa ở ngoại ô Damascus
Binh sĩ lực lượng Vệ binh Cộng hòa ở ngoại ô Damascus

TV Syria đã thực hiện buổi truyền trực tiếp từ thị trấn Al-Fijeh ngày 27.01.2017, quay lại cảnh quân đội Syria kéo cao lá cờ trên địa bàn chiến lược này, có sứ mệnh cung cấp nước cho khoảng 5 triệu người ở Damascus.

Quân đội Syria và các cơ quan chức năng địa phương đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Wadi Barada, nhóm các tay súng thánh chiến cực đoan còn lại sẽ được sơ tán đến tỉnh Idlib, lại đứng vào hàng ngũ của những tay súng thánh chiến.

Nguồn nước cung cấp nước cho Damascus bị cắt 44 ngày trước khi lực lượng chiến binh thánh chiến đầu độc nước cung cấp cho khu vực chính phủ ở thủ đô.

Hành động tàn bạo vô nhân đạo của nhóm chiến binh thánh chiến đã buộc quân đội Syria triển khai cuộc tấn công dữ dội giải phóng khu vực Wadi Barada sau 4 năm tạm chiếm.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan nổi dậy đầu hàng nộp vũ khí ở vùng Wadi Barada, ngoại ô Damascus

NT