Ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc vượt kỳ vọng bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng bán dẫn của nước này tăng trưởng ấn tượng 6,9%, đạt kỷ lục 351,4 tỉ chiếc.

Ảnh: Gizmo China
Ảnh: Gizmo China

Theo Gizmo China, ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đã vượt qua kỳ vọng vào năm 2023, đạt được mức tăng trưởng ấn tượng giữa những thách thức toàn cầu. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng chip bán dẫn của nước này tăng trưởng ấn tượng 6,9%, đạt kỷ lục 351,4 tỉ chiếc, tăng từ mức 324,2 tỉ chiếc vào năm 2022. Tuy nhiên, thành công ngoài mong đợi này không làm lu mờ bối cảnh phức tạp mà ngành đã phải đối mặt trong suốt cả năm.

Một trong những yếu tố đóng góp chính cho sự tăng trưởng là phản ứng của Trung Quốc trước sự phục hồi kinh tế sau đại dịch. Bất chấp những lo ngại ban đầu, lĩnh vực bán dẫn đã thể hiện sức mạnh vượt trội, thích ứng với động lực thị trường đang phát triển. Sản lượng chip bán dẫn tăng 6,9% nhấn mạnh khả năng vượt qua thách thức và tận dụng các cơ hội mới nổi của ngành.

SMIC, nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu của Trung Quốc, đã phải đối mặt với những thách thức vào năm 2023 khi sản lượng xuất xưởng wafer giảm 24% và công suất sử dụng giảm xuống 74%. Sự sụt giảm này được cho là do nhu cầu giảm từ các lĩnh vực quan trọng như smartphone và ô tô. Hua Hong Semiconductor, nhà máy bán dẫn lớn thứ hai ở Trung Quốc, cũng trải qua thời kỳ suy giảm tạm thời với doanh thu giảm 0,79% so với cùng kỳ năm ngoái và công suất sử dụng giảm trong quý 3.

Bất chấp những thách thức cụ thể này, ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đã thể hiện khả năng phục hồi và khả năng thích ứng khi đối mặt với khó khăn. Các nhà phân tích hiện dự đoán một quỹ đạo tích cực cho ngành, với các dấu hiệu phục hồi dự kiến diễn ra vào quý 2/2024. Công suất của các xưởng đúc bán dẫn, vốn đang chịu áp lực giảm, được dự đoán sẽ phục hồi và đưa ngành trở lại trạng thái cân bằng lành mạnh hơn.

Số liệu thống kê thương mại năm 2023 cho thấy nhiều kết quả khác nhau, trong đó Trung Quốc xuất khẩu 267,8 tỉ chip bán dẫn trị giá 135,9 tỉ USD, tuy giảm về lượng và giá trị nhưng không cản trở đáng kể đà tăng trưởng chung của ngành.

Căng thẳng toàn cầu, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, đã đặt ra những thách thức với các lệnh cấm xuất khẩu và kiểm soát thương mại đối với một số loại chất bán dẫn ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của Trung Quốc. Tuy nhiên, các biện pháp chủ động của ngành cùng chiến lược tập trung vào khả năng tự cung tự cấp, đã giúp Trung Quốc giảm thiểu những gián đoạn tiềm ẩn.

Nhập khẩu thiết bị bán dẫn của Trung Quốc ngày càng tăng, bao gồm cả việc nhập khẩu thiết bị sản xuất chip tăng 93% trong quý 3 năm 2023, phản ánh cam kết của quốc gia này trong việc giảm sự phụ thuộc vào các nguồn bên ngoài. Các chiến dịch ​​như “Made in China 2025”, miễn thuế và đầu tư đáng kể đã nhấn mạnh sự chú tâm của Trung Quốc trong việc đạt được khả năng tự cung cấp chất bán dẫn.

Ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc không chỉ đạt mà còn vượt kỳ vọng vào năm 2023, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng phục hồi trước những thách thức toàn cầu.

Theo Gizmo China